Quốc phòng

Ban liên lạc Trung đoàn Pháo cao xạ 233 - Quân khu 4 giao lưu, gặp mặt ngày truyền thống

15:14, 20/12/2020
Sáng 20/12, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn Pháo cao xạ 233 (Đoàn Đống Đa) - Quân khu 4 tổ chức giao lưu, gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trung đoàn Pháo cao xạ 233 với tên gọi Đoàn Đống Đa được thành lập ngày 29-1-1966. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã bắn hạ 76 máy bay các loại, nhiều trận đánh đã đi vào lịch sử của bộ đội phòng không Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu, gặp mặt.

Tại Đại hội thi đua quyết thắng Quân khu 4 năm 1972, đơn vị đã giành được 4 Nhất: Bắn rơi máy bay nhiều nhất, nhiều chiếc rơi tại chỗ nhất, tiêu diệt bắt sống nhiều giặc lái nhất và tiết kiệm đạn nhiều nhất.

Mới đây, Trung đoàn Pháo cao xạ 233- Quân khu 4 đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”./.

Bùi Thọ - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện