Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyển quân năm 2021: Tuyển người nào chắc người đó, 100% chỉ tiêu chất lượng cao

11:03, 16/12/2020
Quán triệt về công tác tuyển quân năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu: Tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm giao đủ 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hướng dẫn và chịu trách nhiệm chính đến chất lượng tuyển quân năm 2021, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống lệnh, trốn nghĩa vụ.

Sáng nay (16/12), Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu mà Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà báo cáo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An năm 2020.

Các huyện: Quế Phong, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, được đánh giá là những đơn vị tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chỉ ra những tồn tại: Công tác tuyên truyền, giáo dục đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn tỉnh chưa thực sự tốt; Nhận thức của công dân đối với nghĩa vụ quân sự còn hạn chế, dẫn đến chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ chưa cao.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao năm 2021, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung yêu cầu các đồng chí: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hướng dẫn và chịu trách nhiệm chính đến chất lượng tuyển quân năm 2021, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống lệnh, trốn nghĩa vụ. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, trong đó phải bố trí đủ thời gian tham gia các hoạt động trong thời gian tuyển quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận hội nghị.

Trong công tác tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm đến 3 vấn đề: sức khỏe, văn hóa, chính trị. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn đối tượng nhập ngũ có trình độ văn hóa cao, quan tâm đến đối tượng người dân tộc thiểu số, vấn đề này sẽ giúp các địa phương đào tạo được đội ngũ cán bộ cốt cán tại cơ sở đủ bản lĩnh chính trị khi trải qua môi trường quân đội. Mục tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 là tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm giao đủ 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các địa phương quản lý tốt các đối tượng trúng tuyển chờ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm