Pháp luật

Cặp đôi kéo nhau vào tù vì buôn hàng trắng

07:36, 27/08/2022
Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Xồng Nềnh Thông (SN 1980), Xồng Bá Giờ (SN 1990) cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian ngắn hai bị cáo Thông và Giờ đã thực hiện nhiều hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Lần thứ nhất, khoảng tháng 9/2021, Thông gặp Giờ rủ tìm khách mua ma túy để bán kiếm lời. Giờ đồng ý. Sau khi tìm được khách, cả hai lên khu vực biên giới mua của người Lào 10 gói hồng phiến, giá 12 triệu đồng. Thông và Giờ góp mỗi người 6 triệu, thống nhất lợi nhuận sẽ chia đôi.
Tối 5/10/2021, Thông và Giờ mang 10 gói ma túy (khối lượng gần 200 gam) đi bán với giá 40 triệu đồng. Trên đường đi, Thông xuống xe đứng chờ còn Giờ cầm “hàng” đi giao thì bị công an bắt quả tang.

Bị cáo tại phiên xét xử
Bị cáo tại phiên xét xử

Lần thứ 2, khoảng tháng 6/2021, Thông tình cờ gặp một người Lào. Quá trình nói chuyện, Thông biết người này đi bán ma túy và còn một nửa bánh heroin (giá 60 triệu đồng) và 1 ít ma túy đá (giá 2 triệu đồng). Thông hỏi mua và thỏa thuận trả trước 32 triệu, số tiền còn lại khi nào bán được sẽ trả sau.
Sau đó, Thông đưa về nhà chia nhỏ để bán dần. Trong thời gian từ tháng 6 đến 12/2021, Thông nhiều lần bán ma túy cho khách.
Khoảng 19h30 ngày 22/12/2021, khi Thông đang bán hơn 72 gam ma túy cho hai người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) thì bị công an phát hiện.
Cơ quan điều tra xác định, Thông phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 265 gam ma túy, còn Giờ chịu trách nhiệm hình sự với hơn 194 gam.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Xồng Nềnh Thông, Xồng Bá Giờ mỗi bị cáo 20 năm tù.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện