Pháp luật

Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đào mương

15:36, 22/09/2022
Sáng 22/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Ninh (SN 1966), trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An, về tội giết người trong trường hợp bị kích động về tinh thần.
Bị cáo tại phiên xét xử
Bị cáo tại phiên xét xử

Trước đó, vào ngày 16/5/2021, Phạm Văn Ninh cùng một số công nhân thi công cột điện xuất tuyến hạ thế tại trạm biến áp Nghi Kim 18 (xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh). Khi đang đào mương rải cáp điện thì bị Nguyễn Văn H. (SN 1978, trú tại xóm 15, xã Nghi Phú) hai lần đến đe dọa cản trở không cho làm việc, với lý do khu vực đào mương đi trước tường rào phía ngoài nhà của H.

Khoảng 10h50, H. lại tiếp tục đe dọa, ngăn cản. Thấy H. nóng tính, anh Phạm Văn Ninh bỏ ra phía sau xe máy xúc. Anh H. đến trước máy yêu cầu dừng san lấp. Trong lúc đó, Ninh xuống mương thu dọn đoạn dây điện thừa và một con dao nhọn thường dùng phát cây và cắt cáp để nghỉ. Do bức xúc nên anh H. đã nhảy qua hàng rào cây xông vào, tay phải đấm liên tiếp 2 phát vào vai và ngực Ninh.

Lúc này, tay trái cầm đoạn cáp, tay phải cầm dao, do bị anh H. đánh bất ngờ không kiềm chế được nên anh Ninh đâm 1 nhát vào người anh H. Anh H. ôm bụng chạy về được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương trúng vào vùng trọng yếu nên anh H. đã tử vong vào lúc 17h ngày 20/5/2021. Kết luận giám định về pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do vết thủng tiểu tràng và đại tràng khiến viêm phúc mạc toàn thể.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Văn Ninh 7 năm tù giam vì tội giết người trong trường hợp bị kích động về tinh thần, buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi mẹ cũng như 2 người con nhỏ của bị hại 1,5 triệu/ tháng; Đồng thời, buộc bị cáo chi trả tiền chữa bệnh, tiền mai táng phí và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Tổng số tiền phải bồi thường gần 270 triệu đồng.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện