Pháp luật

Khởi tố 3 đối tượng vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

18:49, 24/05/2023
Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép làm ảnh hưởng tới nguồn lực tự nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Quá trình kiểm tra rừng ngày 21/3,  tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng phát hiện có 8 cây gỗ bị chặt hạ với tổng khối lượng khoảng 30m3 gỗ.

Để xử lý triệt để với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

3 bị can Và Giống Lầu, Moong Văn Hòa, Và Nỏ Và
3 bị can Và Giống Lầu, Moong Văn Hòa, Và Nỏ Và

Sau thời gian xác minh, điều tra ngày 19/5,, Công an huyện Kỳ Sơn phá thành công chuyên án, khởi tố 3 bị can gồm: Và Giống Lầu (sinh năm 1974), Và Nỏ Và (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn và Moong Văn Hòa (sinh năm 1979), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo điểm D, khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự. Đồng thời, ra Lệnh tạm giam, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Và Giống Lầu, Và Nỏ Và; ra Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Moong Văn Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án nhằm xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện