Pháp luật

Hai cựu Chủ tịch SCB bị truy nã là ai?

16:32, 30/10/2023

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an cho biết có 7 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Trong số 7 bị can liên quan tới vụ án có hai người là cựu Chủ tịch HĐQT SCB là Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành. 

Nguyễn Thị Thu Sương sinh năm 1974 tại TP.HCM. Theo giới thiệu của SCB tại thời điểm đó, bà Sương là cử nhân kinh doanh tiền tệ và tín dụng, thạc sỹ quản lý hành chánh công, có một số văn bằng khác như kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, quản lý dự án,...

Hai đối tượng bị truy nã là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành. 
Hai đối tượng bị truy nã là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành. 

Cựu Chủ tịch SCB Nguyễn Thị Thu Sương cũng có thời gian công tác tại UBND Huyện Hóc Môn với vị trí chuyên viên văn phòng phụ trách tài chính, sau đó công tác tại UBND TP.HCM, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Sở Nội vụ với vị trí Phó Trưởng phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp.

Sau đó, năm 2008 bà Sương rời môi trường nhà nước và gia nhập tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan. Tại đây, bà làm trợ lý Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Đến năm 2009, bà Sương được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Trường Sơn, sau đó là Tổng giám đốc công ty này đến tháng 3/2011. Đại Trường Sơn cũng chính là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

Từ ngày 11/4/2011, bà Sương làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đệ Nhất – First Bank, một trong ba ngân hàng tiền thân của SCB ngày nay. Đến tháng 1/2012, bà Sương chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCB.

Sau 2 năm tại vị ghế Chủ tịch SCB, tại Đại hội cổ đông Ngân hàng ngày 17/3/2014, bà Sương được chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT.

Thay thế cho vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Sương là ông Đinh Văn Thành. Trước đó ông Thành là Phó Chủ tịch HĐQT SCB.

Cũng theo giới thiệu của SCB, ông Thành có chứng chỉ kế toán doanh nghiệp, cử nhân tài chính - ngân hàng. Ông Thành cũng từng tốt nghiệp cao đẳng tài chính tín dụng, cao cấp nghiệp vụ ngân hàng,...

Ông Đinh Văn Thành làm Chủ tịch SCB trong 7 năm, từ ngày đầu tháng 3/2014 đến 25/2/2021. Trước đó, cựu Chủ tịch SCB là thành viên HĐQT SCB. 

Ông Thành từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Trong cả hai giai đoạn bà Sương và ông Thành làm Chủ tịch HĐQT, SCB đều đặt ra chiến lược nâng cao chất lượng tài sản, xử lý nợ quá hạn - nợ xấu; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản trị điều hành, quản trị rủi ro...

SCB hiện đang bị đánh giá là ngân hàng yếu kém, bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện