Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gần 6 năm tù giam cho đối tượng vận chuyển, mua bán hơn 250kg pháo

09:32, 30/01/2019
Sáng 29/1, tại xã Quỳnh Liên, Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai tổ chức phiên tòa lưu động vụ án mua bán, vận chuyển các loại pháo nổ.

Bị cáo Trịnh Quốc Hữu sinh năm 1983, quê tỉnh Thanh Hóa, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 12 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Bị cáo Trịnh Quốc Hữu hầu tòa.

Theo bản cáo trạng, vào hồi 15h ngày 17/10/2018, Trịnh Quốc Hữu sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu trắng, biển kiểm soát 37A-462.01 của anh Trịnh Quốc Hà trú tại xóm 12 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (em trai của Hữu) đi từ xã Bảo Thành đến nút giao thông Từ Sơn - Sóc Sơn trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên mua pháo về bán. Trước khi đi Hữu gọi điện cho một người tên Tiến (không biết rõ địa chỉ) chuẩn bị pháo để bán.

Tại điểm hẹn, Hữu gặp và mua của người đàn ông tên Tiến 180 khối pháo được đựng trong 6 thùng cát tông và 4 bì xác rắn có khối lượng 257,6kg với số tiền 31 triệu đồng. Hữu bỏ pháo lên xe ô tô của mình và vận chuyển về Yên Thành để bán kiếm lời. Khi đi đến Trạm thu phí cầu đường bộ Hoàng Mai thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Hữu bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành phát hiện và bắt quả tang.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, bản thân có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có vợ, 2 con còn nhỏ, gia đình khó khăn. Xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, phạm tội nhiều lần, chỉ cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian ngắn là đủ răn đe. Tòa tuyên án kết tội bị cáo Trịnh Quốc Hữu 5 năm 6 tháng từ giam./.

Bích Hường – Đài TTTH Hoàng Mai