Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đổng

15:13, 08/11/2019
Ngày 8/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Lê (SN 1958), trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu và Nguyễn Hoài Nam (SN 1950), trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, do không có tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Lê tự giới thiệu có anh trai làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và quen lãnh đạo nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có thể xin được việc làm, chạy chế độ thương binh, hưu trí, chất độc da cam…. Lợi dụng lòng tin của các nạn nhân, từ năm 2012 đến 2015, Nguyễn Thị Lê và Nguyễn Hoài Nam đã cấu kết lừa và nhận tiền của 15 nạn nhân với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị nhiều nhất lên đến gần 300 triệu đồng.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Lê mức án 15 năm tù, Nguyễn Hoài Nam 11 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, buộc hai bị cáo trả lại toàn bộ số tiền mà chiếm đoạt trước đó cho các bị hại.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm