Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu xét xử lưu động 4 vụ án trộm cắp và mua bán trái phép chất ma túy

15:23, 19/06/2019
Sáng nay (19/6), tại hội trường UBND xã Diễn An, Toà án nhân dân huyện Diễn Châu đã xét xử công khai lưu động 4 vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Đông người dân Diễn An đến tham dự phiên tòa.

Trong 4 vụ án thì có 3 vụ án về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Cung Đình Giảng, sinh năm 1977, trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, có hành vi tàng trữ 0,3 gam ma túy tổng hợp, đã bị Toà án nhân dân huyện Diễn Châu tuyên phạt 15 tháng tù giam. Với tội danh mua bán trái phép 0,3 gam ma túy đá tại xóm Hồng Yên xã Diễn Ngọc, bị cáo Trần Quang Hồng, sinh năm 1993, trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu đã bị tuyên phạt 27 tháng tù giam. Còn bị cáo Trần Văn Hiển, sinh năm 1964, trú xóm 14 xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tàng trữ trái phép 0,2 gam ma túy và bị xử phạt 18 tháng tù giam.

Bị cáo Cung Đình Giảng trước phiên tòa
Bị cáo Cung Đình Giảng trước phiên tòa

Cũng trong sáng nay, Toà án nhân dân huyện Diễn Châu đã xét xử bị cáo Lê Tuấn Cương, sinh năm 1983, trú Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Với hành vi trộm cắp 1 hộp nhựa chứa các thẻ điện thoại trị giá 10 triệu 600 ngàn đồng và từng có 6 tiền án, bị cáo bị tuyên phạt  40 tháng tù giam. 

Các bị cáo tại phiên tòa.

Qua buổi xét xử lưu động công khai, các phiên tòa thu hút đông đảo người dân Diễn An đến xem. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.

Hồng Hạnh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm