Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ phối hợp với 6 tỉnh về quân sự, quốc phòng năm 2022

11:13, 31/12/2021
Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tuyến liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 giữa Quân khu và 6 tỉnh thuộc quân khu. 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Lê Thắng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2021, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Nổi bật, các đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở kịp thời, đúng pháp luật. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc. Khu vực phòng thủ, công tác dận vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai thực hiện hiệu quả. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Quân khu 4 đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa Quân khu với 6 tỉnh về chương trình hành động, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ với quyết tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị tại cơ sở./.

Nguyễn Nam

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện