Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Quân khu 4

12:20, 22/01/2022
Sáng 22/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Quân khu 4 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022. 

Tiếp đón và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

a
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết Quân khu 4.

Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu nêu rõ: Thời gian qua, LLVT Quân khu 4 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chúc Tết LLVT Quân khu 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Năm 2021, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

a
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu LLVT Quân khu 4 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật. Trong đó, các cơ quan, đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị; Người chỉ huy phải đặt bản thân vào cuộc sống, hoàn cảnh của người chiến sỹ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; Tập trung bảo đảm tốt vật chất, tinh thần cho cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết; đồng thời, quan tâm, chăm lo thực hiện công tác hậu phương quân đội và các hoạt động chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”.

a
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiên cứu đổi mới thực hiện chế độ, chính sách và phát huy tốt hơn nữa vai trò của lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức hiệu quả công tác tuyển quân; làm tốt công tác dân vận trên địa bàn.

a
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.

 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện