Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại đảo Mắt

19:02, 19/01/2022
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán - Xuân Nhâm Dần, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết các đơn vị tại đảo Mắt.
a
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại đảo Mắt.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của đảo.

Đoàn công tác viếng các liệt sĩ hy sinh trên đảo.
Đoàn công tác viếng các liệt sĩ hy sinh trên đảo.

Tại buổi kiểm tra, chúc Tết, sau khi nghe chỉ huy Đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ 2022, Thiếu tướng Nguyễn Anh tuấn đánh giá cao kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đạt được trong năm 2021 cũng như kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Nhâm Dần.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đảo Mắt
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt.

Phó Tư lệnh Quân khu Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Đảo Mắt (Nghệ An) có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, được ví như “con mắt” biển, ngày đêm canh giữ biển, trời của Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ Đảo Mắt đã chiến đấu kiên cường với máy bay ném bom, tàu chiến địch tập trung đánh phá với dã tâm biến nơi đây thành bình địa. Đồng thời, đảo Mắt cũng là nơi được giao nhiệm vụ bảo vệ và chuyển tiếp các đoàn vận tải hàng hóa, vũ khí, trang bị vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, góp phần thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo.
Bộ CHQS tỉnh tặng quà, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Xuân Nhâm Dần 2022; Luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, không lơ là, mất cảnh giác.

Cùng với đó, các đơn vị cũng chú trọng công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc với tinh thần “Vui tết, đón xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Đại diện TX Cửa Lò tặng quà Tết.
Đại diện TX Cửa Lò tặng quà Tết.
Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng tặng quà, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên Đảo.
TP Vinh tặng quà chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo.
Đại diện huyện Nghi Lộc tặng quà Tết.
Đại diện huyện Nghi Lộc tặng quà Tết.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414; đại diện cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hồn hợp Đảo Mắt; các đơn vị Lữ đoàn Công binh 414, Đại đội Công binh 17 và Trạm Hải Đăng đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Lê Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện