Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

10:58, 19/01/2022
Sáng 19/1, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả mà BĐBP Nghệ An đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là việc triển khai quân số trực sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; Tích cực củng cố cơ sở chính trị, làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An.

Năm 2021, BĐBP Nghệ An được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Đỗ Danh Vượng Chính ủy BĐBP chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua; Đồng thời yêu cầu năm 2022, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và cán bộ chiến sĩ phải bám sát tình hình nhiệm vụ, triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả, trước mắt chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc, nhất là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt, địa bàn khó khăn, để mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân đều có Tết.

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện