Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai công tác phòng chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4

18:35, 29/09/2022
Chiều 29/9, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to ở vùng trung du và đồng bằng ven biển; mưa nhỏ ở vùng núi cao gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương như: TP Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn…; Sạt lở đất, tràn trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như Quốc lộ 7A, Quốc lộ 48, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 46…

Tính đến 13h30 ngày 29/9, toàn tỉnh đã có 1.890 nhà dân bị ngập, hơn 1000ha hoa màu, ao cá… bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ huyện Kỳ Sơn giúp người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, tháo dỡ ngôi nhà bị sạt lở do hoàn lưu bão số 4.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm.

Trong 48 giờ tới, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hiện cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với lãnh đạo địa phương tổ chức các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và giúp đỡ nhân dân ứng cứu, khắc phục ảnh hưởng do hoàn lưu bão gây ra.

 Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận tại hội nghị.
Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tình hình ứng phó hoàn lưu bão số 4 tại các cơ quan, đơn vị, Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi nắm chắc tình hình tại các địa phương; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng người dân và cán bộ, nhân viên trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 4.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương; Thành lập các tổ công tác thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo về Bộ CHQS tỉnh để nhanh chóng triển khai huy động lực lượng giúp dân khi cần thiết; Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát các trường hợp gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... để có phương án giúp đỡ.

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện