Quốc phòng

Khai mạc tập huấn công tác quản lý biên giới cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

10:51, 16/09/2022
Ngày 16/9, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý biên giới cho 20 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
Toàn cảnh lễ khai mạc

Thực hiện biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào về tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng thống nhất thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị để tổ chức tập huấn.

 Các đại biểu dự lễ khai mạc
Các đại biểu dự lễ khai mạc

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được tập huấn kiến thức về chính trị, quân sự, nghiệp vụ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào. Thông qua tập huấn, nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai tỉnh và đặc biệt là giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An phát biểu khai mạc lớp tập huấn. 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An đã ôn lại truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời khẳng định, thời gian qua lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và các học viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Chính ủy BĐBP Nghệ An đề nghị đội ngũ giáo viên và các học viên khắc phục mọi khó khăn, nhất là về ngôn ngữ để truyền tải, tiếp thu các kiến thức cơ bản, thiết thực nhất để học viên áp dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện