Quốc phòng

Trung úy bộ đội biên phòng Nghệ An được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu

20:55, 15/03/2023
Chiều 15/3, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022. 
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao thưởng cho Trung úy Dương Trọng Hà - Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2022
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao thưởng cho Trung úy Dương Trọng Hà - Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2022.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã biểu dương, trao thưởng và vinh danh 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022. Đây là những tấm gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như: vận động quần chúng, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn… được bình chọn năm 2022.

Trong đó, Trung úy Dương Trọng Hà, Phó đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP được tuyên dương.

Trung úy Dương Trọng Hà và các đồng đội phối hợp cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ bình yên địa bàn biên giới.
Trung úy Dương Trọng Hà và các đồng đội phối hợp cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ bình yên địa bàn biên giới.

Là phó Đội trưởng đội Vũ trang, Trung uý Dương Trọng Hà đã trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc, địa bàn khu vực biên giới do đơn vị phụ trách được 12 đợt; phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tuần tra, kiểm soát lưu động được 18 đợt, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Trực tiếp tham gia vây bắt 2 vụ/3 đối tượng về hành vi “Buôn lậu” gia súc qua biên giới, thu giữ 16 con bò; tham gia vào tổ đánh bắt, bắt giữ 4 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 12.000 viên MTTH; 2,65 gam heroin và 3,1 gam MTTH; Tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 15 khẩu súng tự chế, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Trung úy Dương Trọng Hà kiểm tra cột mốc biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn đơn vị quản lý.
Trung úy Dương Trọng Hà kiểm tra cột mốc biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đồng chí Dương Trọng Hà đã tham mưu đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền được 12 buổi/3.236 lượt người trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, vận động trên 500 người đi cách ly y tế tập trung. Tuần tra, kiểm soát chốt chặn đường biên, mốc quốc giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép được 26 đợt/156 lượt người tham gia; từ đó đã phát hiện, ngăn chặn 10 trường hợp có ý định vượt biên trái phép; phát hiện, xử lý 04 vụ/04 đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12 triệu đồng; phát hiện xử lý 1 vụ/2 đối tượng vi phạm quy chế quản lý biên giới, tham mưu xử phạt 04 triệu đồng; Tham mưu cho Ban Chỉ huy đồn phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá trên 40 triệu đồng; Gặp gỡ trao đổi tình hình công tác quản lý biên giới với Đại đội Biên phòng 217, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào được 2 lần/18 lượt người.

Trung úy Dương Trọng Hà hướng dẫn học sinh truy cập internet phục vụ học tập tại phòng máy tính của tổ hợp “Ngôi nhà thiện nguyện” ở xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.
Trung úy Dương Trọng Hà hướng dẫn học sinh truy cập internet phục vụ học tập tại phòng máy tính của tổ hợp “Ngôi nhà thiện nguyện” ở xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.

Trong công tác thiện nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh đã tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức các hoạt động chung sức cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới, kêu gọi xây dựng mới điểm trường, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… Ngoài ra, anh còn tích cực tham mưu, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, đỡ đầu 7 cháu học sinh trên địa bàn, trong đó có 1 cháu người Lào và nhận nuôi 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị…. 

Với những thành tích đã đạt được trong 3 năm liền (2020 - 2022), Trung úy Dương Trọng Hà đã được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua./.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện