Thế giới

Dịch Covid-19: Con trai ông Trump mắc Covid-19, Pháp ban hành lệnh giới nghiêm

08:13, 15/10/2020
Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là châu Âu khi Pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm 4 tuần trong khi ở Mỹ, con trai ông Trump được xác nhận cũng đã mắc Covid-19.

Mỹ ghi nhận thêm 55.009 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 8,1 triệu trường hợp với 221.768 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 895 người chết vì dịch bệnh này.

Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump, 14 tuổi đã dương tính với virus SARS-CoV-2 song không có triệu chứng sau khi nhà lãnh đạo Mỹ và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều mắc Covid-19. Thông tin này đã được chính Đệ nhất phu nhân đưa ra hôm 14/10.

"Thật may mắn thằng bé là một thiếu niên khỏe mạnh và không có triệu chứng", bà Melania cho hay.

Bà Melania Trump cho biết các triệu chứng của bà chỉ ở mức "tối thiểu" và bà hy vọng có thể nối lại các hoạt động của một Đệ nhất phu nhân "sớm nhất có thể".

"Tôi đã bị đau người, ho, đau đầu và cảm thấy rất mệt trong suốt thời gian đó. Tôi chọn một lộ trình điều trị tự nhiên hơn, đó là thay vì dùng thuốc thì dùng các loại vitamin và những loại thực phẩm lành mạnh", Đệ nhất phu nhân nhận định.

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 26.040 trường hợp mắc bệnh và 684 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt mốc 5,1 triệu với 151.747 ca tử vong.

Cũng tại Mỹ Latin, Chile ghi nhận 1.092 ca mắc và 19 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 485.372 với số ca tử vong là 13.415. Quốc gia này hiện là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 14 thế giới. Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 9 trên thế giới với 4.295 ca mắc mới và 475 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 84.420 trường hợp.

Colombia tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới tăng cao khi ghi nhận 6.061 ca trong 24 giờ qua và 165 ca tử vong. Trong khi đó, Argentina ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 2 khu vực Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 14.932 trường hợp, trong đó có 349 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 931.967, vượt Colombia và đứng thứ 6 trong số ca nước có nhiều ca mắc nhất thế giới.

Trong 1 ngày, Nga ghi nhận tới 14.231 ca mắc mới, nâng tổng số ca vượt mức 1,3 triệu với 23.205 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 239 ca tử vong.

Trong một tuyên bố tại phiên họp chính phủ Nga hôm 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố, nước này đã cấp phép loại vaccine thứ 2 ngừa Covid-19.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 7.332 ca mắc mới và 43 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, cũng trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 6.063 ca mắc mới và 31 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 17 và 20 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Pháp tăng cao kỷ lục. Trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận 22.591 ca mắc mới, cao nhất châu Âu. Với tổng số ca mắc 779.063 và tổng số ca tử vong là 33.037, Pháp đã vượt Nam Phi và đứng thứ 10 về số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/10 đã áp lệnh giới nghiêm ở Paris và 8 thành phố khác của Pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 sau khi tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày đạt các mức báo động kỷ lục.

"Chúng ta phải hành động. Chúng ta cần hãm phanh sự lây lan của virus. Chúng ta phải đối phó với virus này cho tới ít nhất là mùa hè năm 2021", Tổng thống Pháp khẳng định.

Ông Macron cũng thừa nhận việc buộc những người trẻ tuân thủ các biện pháp là rất khó khăn nhưng cuộc khủng hoảng y tế hiện nay không cho chúng ta lựa chọn nào khác.

"Thật khó cho tuổi 20 vào năm 2020", ông Macron nhận định, đồng thời yêu cầu mọi người hạn chế tụ tập 6 người trong nhà và phải luôn đeo khẩu trang trong những dịp như vậy. Bất kỳ ai ra ngoài trong lệnh giới nghiêm mà không có sự cho phép sẽ bị phạt 135 euro (159 USD).

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu, Vương quốc Anh cũng ghi nhận tới 19.724 ca mắc và 137 ca tử vong chỉ trong 1 ngày. Quốc gia này hiện đứng thứ 12 thế giới về tổng số ca mắc với 654.644 trường hợp.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 67.988 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 7,3 triệu trường hợp mắc bệnh và trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Ấn Độ có 111.311 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 694 người tử vong trong 24 giờ qua.

Tại Đông Nam Á, số ca mắc trong ngày ở Philippines đã giảm so với những ngày trước đó với 1.910 ca mắc và 78 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Philippines là 346.536 trường hợp, trong đó có 6.449 ca tử vong. Indonesia thậm chí còn ghi nhận số ca mắc trong ngày gấp đôi Philippines với 4.127 ca, trong đó có 129 trường hợp tử vong. Indonesia đã vượt Đức và hiện là nước có số ca mắc cao thứ 19 thế giới với tổng số người mắc bệnh là 344.749.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 366.390 ca mắc Covid-19 mới và 5.829 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 đã gần vượt mốc 38 triệu trường hợp, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện