Thế giới

Trung Quốc bầu Ban Chấp hành Trung ương mới

12:44, 22/10/2022

)Ngày 22/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức phiên bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình.


Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong ngày bế mạc Đại hội XX. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong ngày bế mạc Đại hội XX. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sáng 22/10, Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX đã được bầu trong phiên bế mạc, theo Tân Hoa Xã. Hơn 2.000 đảng viên đã tham gia bầu cử.

Dự thảo danh sách bầu ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX đã được thông qua trước đó.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XX cũng đã thông qua quy chế bầu cử, danh sách thành viên ban kiểm phiếu và trưởng ban kiểm phiếu.

Sau phiên bế mạc, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX sẽ được tổ chức để bầu ban lãnh đạo mới.

Sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 1, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới sẽ gặp mặt các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện