Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 13.000 binh sĩ Nga duyệt binh kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít

17:11, 09/05/2019
Lễ Duyệt binh Chiến thắng 2019 diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay các loại.

Quân đội Nga hôm nay tổ chức lễ duyệt binh quy mô với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 132 xe cơ giới để kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Đội rước cờ tiến qua Quảng trường Đỏ
Đội rước cờ tiến qua Quảng trường Đỏ

Đúng 14h, chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ cất lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên xe mui trần, tiến vào lễ đài, kiểm tra đoàn duyệt binh. Bộ trưởng Shoigu và Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh, đi trên các xe Aurus Senat do Nga tự phát triển. Đây là lần đầu tiên dòng Senat được sử dụng trong lễ Duyệt binh Chiến thắng của Nga.

Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov.
Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov.

Bộ trưởng Shoigu duyệt qua toàn bộ khối diễu hành và chúc mừng các binh sĩ, hàng nghìn lính Nga đồng thanh hô lớn "Ura".

Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov.
Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov.
Bộ trưởng Shoigu giơ tay chào và báo cáo Tổng thống Vladimir Putin.
Bộ trưởng Shoigu giơ tay chào và báo cáo Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Putin có bài phát biểu, sau đó tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tiếng búa gỗ vang lên, tượng trưng cho thời gian tưởng niệm.

Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh
Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh
Những người trên lễ đài đứng mặc niệm.
Những người trên lễ đài đứng mặc niệm.
Các nữ sĩ quan Nga tại cuộc duyệt binh.
Các nữ sĩ quan Nga tại cuộc duyệt binh.

Kết thúc bài phát biểu, ông Putin nói: "Chúc mừng Ngày Chiến thắng", hơn 13.000 binh sĩ hô lớn "Ura". Tiếp sau đó là các loạt đại bác chào mừng trên nền quốc ca Nga.

Tổng thống Putin (giữa) đứng cạnh các cựu chiến binh chứng kiến lễ duyệt binh. Năm nay không có nguyên thủ nước ngoài nào tham gia lễ Duyệt binh Chiến thắng.
Tổng thống Putin (giữa) đứng cạnh các cựu chiến binh chứng kiến lễ duyệt binh. Năm nay không có nguyên thủ nước ngoài nào tham gia lễ Duyệt binh Chiến thắng.

Lễ duyệt binh sau đó diễn ra với hai phần diễu hành của khối quân nhân và khí tài. Quân đội Nga đã triển khai nhiều khí tối tân như xe tăng chủ lực T-14 Armata, xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và BMP-3 cải tiến, xe kháng mìn Taifun và xe đa dụng Tigr-M.

Các khối học viên quân sự và sĩ quan tiến qua lễ đài
Các khối học viên quân sự và sĩ quan tiến qua lễ đài
Đây là lần thứ ba đội hình Yunarmy góp mặt trong lễ Duyệt binh Chiến thắng.
Đây là lần thứ ba đội hình Yunarmy góp mặt trong lễ Duyệt binh Chiến thắng.
Lực lượng đổ bộ đường không đi qua lễ đài
Lực lượng đổ bộ đường không đi qua lễ đài
Sau khi khối đội ngũ cuối cùng rời khỏi Quảng trường Đỏ, khối khí tài bắt đầu tham gia duyệt binh.
Sau khi khối đội ngũ cuối cùng rời khỏi Quảng trường Đỏ, khối khí tài bắt đầu tham gia duyệt binh.
Dẫn đầu đội hình cơ giới là một chiếc xe tăng T-34-85, vũ khí được người Nga tôn thờ như một biểu tượng cho tinh thần yêu nước trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Dẫn đầu đội hình cơ giới là một chiếc xe tăng T-34-85, vũ khí được người Nga tôn thờ như một biểu tượng cho tinh thần yêu nước trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Xe tăng hạng nhẹ T-34-85 dẫn đầu khối xe cơ giới.
Xe tăng hạng nhẹ T-34-85 dẫn đầu khối xe cơ giới.
Pháo tự hành 2S19M "Msta-SM", một trong những hệ thống pháo hiện đại nhất của lục quân Nga, di chuyển trên Quảng trường Đỏ.
Pháo tự hành 2S19M "Msta-SM", một trong những hệ thống pháo hiện đại nhất của lục quân Nga, di chuyển trên Quảng trường Đỏ.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars.

Thời tiết ở thủ đô Moskva khá âm u, nhiệt độ khoảng 17 độ C. Quân đội Nga sau đó quyết định hủy màn trình diễn của 74 máy bay vì trời xấu, nhiều mây mù và không bảo đảm an toàn cho các đội hình bay chỉ cách mặt đất vài trăm mét.

Đoàn quân nhạc hát vang bài "Tổ quốc thân yêu" và "Tạm biệt em gái Slavyansk" trong khi rời khỏi Quảng trường Đỏ, kết thúc lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2019.
Đoàn quân nhạc hát vang bài "Tổ quốc thân yêu" và "Tạm biệt em gái Slavyansk" trong khi rời khỏi Quảng trường Đỏ, kết thúc lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2019.

Buổi lễ kết thúc sau hơn một giờ với màn múa súng của lính tiêu binh Nga. Đoàn quân nhạc hát vang bài "Tổ quốc thân yêu" và "Tạm biệt em gái Slavyansk" trong khi rời khỏi Quảng trường Đỏ, kết thúc lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2019.

Theo VNE