Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 tại Nghệ An

09:17, 13/04/2019
Sáng nay (13/4), Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31 – năm 2019 đã chính thức khởi tranh với điểm xuất phát tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Dự lễ khai mạc có ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thân Thị Thư - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Thanh Liêm - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu và các VĐV dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lễ khai mạc giải đấu.
Đoàn đại biểu và các VĐV dâng hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh trước lễ khai mạc giải đấu.

Giải đua lần này với chủ đề “Non sông liền một dải” là một trong những hoạt động thể thao, văn hóa trọng điểm kỷ niệm 44 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Tiết mục văn nghệ "Từ làng Sen" do ca sĩ Bùi Lê Mận biểu diễn trong lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ "Từ làng Sen" do ca sĩ Bùi Lê Mận biểu diễn trong lễ khai mạc.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cuộc đua xe đạp tranh Cup Truyền hình TP Hồ Chí Minh là cuộc đua có uy tín, chất lượng chuyên môn cao. Ngoài ý nghĩa một cuộc đua thi đấu thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng, tinh thần yêu nước cho tất cả mọi thế hệ người dân Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp Nghệ An giới thiệu về hình ảnh các di tích, danh thắng và con người xứ Nghệ tới các đoàn VĐV, trọng tài và khán giả cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Minh Thông phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc.

Giải thu hút 83 VĐV của 12 đội đua trong nước tranh tài, gồm: Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh MM Mega Market, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Calytos Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, RDCO Vĩnh Long, Đại Nam Bình Dương; với sự góp mặt của các tuyển thủ Quốc gia, tuyển thủ trẻ đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019, các tay đua ngoại binh từng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như: Mirsamad Pourseyedi (Iran), “Áo vàng VOH 2018 - Sarda Javier (Tây Ban Nha), cựu áo vàng Cúp Truyền hình 2017 - Alex Ariya Phounsavath (Lào), Loic Desriac (Pháp)…

Theo lộ trình, giải đua năm nay có 16 chặng đua với tổng chiều dài gần 2.000km, xuất phát từ Nghệ An từ 13/4 đi qua các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30/4.

Đáng chú ý, Giải đua xe đạp tranh Cup Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2019 lần đầu tiên thi đấu chặng Pleiku (Gia Lai) - Tuy Hòa (Phú Yên) dài đến 220 km và là chặng thi đấu dài nhất trong lịch sử cuộc đua.

Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh trao cờ điều hành cuộc đua cho ông Dương Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải.

16 chặng được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Cup lưu niệm của giải đấu cho Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An. 

Được biết, tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, BTC sẽ tổ chức nhiều chương trình từ thiện trên các chặng giải đua đi qua.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí MInh thực hiện nghi lễ
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng phất cờ khai cuộc.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở chặng đua thứ nhất với lộ trình 52km vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An.

Các á hậu, ca sĩ nổi tiếng cùng đoàn môtô dẫn đường chào khán giả.

Các á hậu, ca sĩ nổi tiếng cùng đoàn môtô dẫn đường chào khán giả.
Các á hậu, ca sĩ nổi tiếng cùng đoàn môtô dẫn đường chào khán giả.

Các đoàn VĐV ra mắt khán giả.
Các đoàn VĐV ra mắt khán giả.

Kết thúc chặng đua này, vận động viên Huỳnh Thanh Tùng của đơn vị Quân khu 7 đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành áo Vàng chung cuộc. VĐV này đồng thời được trao giải Vinfast.

Các VĐV chinh phục chặng đua đầu tiên với lộ trình 52km vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.
Huỳnh Thanh Tùng chào kiểu quân đội ăn mừng chiến thắng.
VĐV Huỳnh Thanh Tùng giành 2 giải trong chặng mở màn.

Thùy Dương – Văn Nhân