Thể thao

Những con số kỷ lục trước trận chung kết nữ World Cup

07:27, 19/08/2023
 + 90.000. Số lượng khán giả kỷ lục cho một trận chung kết World Cup nữ vào năm 1999, cụ thể là 90.185 người đến sân vận động Rose Bowl để chứng kiến ​​chiến thắng trong loạt sút luân lưu của Mỹ trước tuyển nữ Trung Quốc.

+ 116. Thời khắc đồng hồ điểm 116 phút 9 giây vào năm 2015 khi Homare Sawa ghi bàn thắng muộn nhất trong một trận chung kết giúp Nhật Bản vào loạt sút luân lưu và giành chiến thắng cho tuyển Mỹ.

34. Megan Rapinoe, 34 tuổi 2 ngày, đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới khi cô sút phạt đền vào lưới Hà Lan vào năm 2019. 

Số lượng khán giả kỷ lục cho một trận chung kết World Cup nữ vào năm 1999 là 90.185 người.
Số lượng khán giả kỷ lục cho một trận chung kết World Cup nữ vào năm 1999 là 90.185 người.

20. Tây Ban Nha - Anh là trận chung kết đầu tiên sau 20 năm trong một cuộc đối đầu từ các đội bóng từ cùng một lục địa. Hai sự kiện cùng lục địa trước đây cũng toàn châu Âu là tuyển nữ Đức - Na Uy năm 1995 và Đức - Thụy Điển năm 2003.

17. Birgit Prinz của tuyển nữ Đức là cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong trận chung kết, khi cô mới 17 tuổi 236 ngày vào năm 1995. Người lớn tuổi nhất là Christie Rampone của Mỹ, ra sân 11 ngày trước sinh nhật lần thứ 40 của cô vào năm 2015.

12. Carli Lloyd lập hat trick trong 12 phút 29 giây vào lưới Nhật Bản vào năm 2015. Cô giúp Mỹ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 3 và giúp họ dẫn trước 4-0 ở phút thứ 16. Cầu thủ duy nhất khác ghi nhiều bàn thắng trong trận chung kết là Michelle Akers khi lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Mỹ trước Na Uy vào năm 1991.

2. Hai đội đã lội ngược dòng trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp là tuyển nữ Đức lội ngược dòng đánh bại Thụy Điển 2-1 vào năm 2003, trong khi Nhật Bản, hai lần bị Mỹ dẫn trước, đã giành chiến thắng trong trận đấu vào năm 2011 trên chấm luân lưu.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện