Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:06, 27/02/2019
Sáng nay (27/2), Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên. Cùng đi có đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư và các đại biểu dâng hương tưởng niệm trước anh linh Bác Hồ.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn đoàn kết một lòng, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư thắp hương tưởng niệm tại quê nội Bác Hồ.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tham quan quê Nội, quê Ngoại của Bác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư tham quan quê Nội, quê Ngoại của Bác.

Chiều nay, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn tới các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Dịp này, Đoàn cũng đã đi khảo sát, làm việc với Ban quản lý Khu di tích Kim Liên về việc hỗ trợ đầu tư kinh phí nâng cấp, chỉnh lý nhà trưng bày bổ sung các hình ảnh, hiện vật liên quan đến gia đình, thời niên thiếu và hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên và nhất trí sớm triển khai thi công các hạng mục, đưa công trình vào khai thác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Trước mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Khu di tích kim Liên phối hợp với Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề cương khái quát, đề cương chi tiết; các hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày phải lựa chọn kỹ càng, điển hình, có giá trị.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các chuyên gia, nhà khoa học trong việc lên ý tưởng thiết kế và thi công đảm báo tính khoa học, hiện đại. Phấn đấu công trình sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2020.

Hoàng Hiếu - Hồng Phong