Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

11:29, 27/02/2019
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: "Nghệ An cần tiếp tục xây dựng cơ chế, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư dựa trên các lợi thế của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh".

Tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, hôm nay (27/2), tại huyện Quế Phong, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để nghe tình hình kinh tế xã hội sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác thăm công ty TNHH lâm sản Khánh Tâm.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên trung đảng: Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình sản xuất của Công ty với các sản phẩm tăm hương, mành tre, đũa, than hoạt tính..

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi thăm công ty TNHH lâm sản Khánh Tâm đóng tại bản Tục, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình sản xuất của Công ty với các sản phẩm tăm hương, mành tre, đũa, than hoạt tính, viên nén nhiên hiệu, chế phẩm vi sinh gốc, đồng thời nhấn mạnh đây là hướng đi đúng đắn của công ty với toàn bộ nguyên liệu đầu vào ngay tại địa bàn, sản phẩm làm ra khá đa dạng. Trong tương lai, giải quyết khoảng 200 lao động; thu nhập 5 – 6 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác trò chuyện với công nhân Công ty.

 Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn công ty nguyên cứu ổn định nguyên liệu đầu vào, làm chủ được nguyên liệu giúp huyện phát triển kinh tế đồi rừng. Cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt nguyên cứu cho nền nông nghiệp xanh, hữu cơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao quà cho Công ty TNHH lâm sản Khánh Tâm.

Hiện đầu ra 100% thị trường Nhật Bản, nhưng cần hướng đến thị trường trong nước vì nhu cầu hiện nay lớn. Giữ được môi trường, sản phẩm đầu ra cần sử dụng triệt để nguyên liệu, kể cả phụ phẩm đều có giá trị kinh tế. Công ty cần đảm bảo 3 lợi ích hài hòa gồm lợi ích công ty, lợi ích người lao động và lợi ích nhà nước. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020.Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của Nghệ An đạt 8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách năm 2018 đạt gần 14 nghìn tỷ đồng tăng hơn 3 nghìn tỷ đồng so với năm 2015. Hiện nay toàn tỉnh có 218 trên tổng số 431 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Giáo dục và đào tạo ; lao động việc làm, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng được giữ vững.

Về kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020, từ năm 2016 đến nay, thu ngân sách đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm triển khai giao vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, trong đó đồng ý phương án hỗ trợ tỉnh từ nguồn dự phòng chung ngân sách Trung ương để triển khai một số dự án cần thiết cấp bách như dự án Cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông; dự án đường ven biển từ Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến thị xã Cửa Lò và dự án đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền. Về việc sửa đổi quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội sớm hoàn thiện việc chỉnh sửa một số điều của Luật Đầu tư công để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và làm căn cứ pháp lý cho xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có bề dày về văn hóa lịch sử, trong thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh, đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề. Đó là Tỉnh cần đổi mới tư duy, nhất là về kinh tế, phát huy nguồn lao động dồi dào hơn 1,8 triệu người. Là địa phương sở hữu tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên, lại hội tụ nhiều thế mạnh trong việc hình thành các hướng phát triển kinh tế. Nghệ An cần hình thành các vùng đặc sản ở các vùng quê để tạo tiền đề phát triển nông nghiệp. Phát triển kinh tế đồi rừng, công nghiệp nặng, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Cùng với đó phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghệ An cần tiếp tục xây dựng cơ chế, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư dựa trên các lợi thế của tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó tạo ra các điểm nhấn phát triển trong cụm Nam thanh Bắc Nghệ và Nam Nghệ Bắc Hà. Tỉnh cần chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Quan tâm đến dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh chất lượng cao và giữ vững Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác Quốc hội tiếp thu, sửa đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tỉnh Nghệ An hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quế Phong.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quế Phong, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Đức An – Duy Thanh