Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, tặng quà Đồn BP Hạnh Dịch, Quế Phong

20:56, 26/02/2019
Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An, chiều 26/2, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi khảo sát đường tuần tra biên giới và tặng quà Đồn biên phòng Hạnh Dịch huyện Quế Phong.

Cùng đi có các đồng chí ủy viên trung đảng: Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.

 Tại huyện Quế Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi khảo sát tuyến đường giao thông tuần tra biên giới từ trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải đến đồn biên phòng Hạnh Dịch. Đây là tuyến đường được xây dựng theo quy mô tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A với chiều dài 22 Km. Sau hơn 6 năm thi công đến cuối năm 2017 công trình hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi khảo sát tuyến đường giao thông tuần tra biên giới từ trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải đến Đồn biên phòng Hạnh Dịch.

Sau khi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của đơn vị thi công để tuyến đường sớm hoàn thành và đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Hạnh Dịch.

Đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Hạnh Dịch, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được đồn biên phòng thời gian qua trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên và  cột mốc.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển - UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh – chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng của nước ta, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cần quán triệt và thực hiện thật tốt các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc. Xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Hạnh Dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, tích cực hơn nữa công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và quan tâm tới đời sống quân nhân.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân, Phó Chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Hạnh Dịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh  tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải và thăm khu vực chăn nuôi của đồn biên phòng Hạnh Dịch./. 
Đức An – Lê Thạch