Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phối hợp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:59, 05/03/2019
Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(1969-2019) là sự kiện lớn, mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Để thực hiện chương trình, sáng nay (5/3), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với UBND tỉnh để bàn kế hoạch phối hợp thực hiện.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo kế hoạch, chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tối 12/4/2019. Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng giám đốc Đài TH Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đây là sự kiện mở đầu trong kế hoạch chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW, Thành ủy Tp Hồ Chí Minh về tuyên truyền trọng điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vệt tuyên truyền sẽ được liên tục triển khai trong năm ở Nghệ An, Tp HCM, đồng bằng sông Cửu Long...Chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ có 2 điểm cầu trực tiếp tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An và đài truyền hình một số địa phương.

Đại diện Đài TH Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Để thực hiện tốt chương trình, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nội dung kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp; thiết kế, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng; mời các đồng chi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương cũng như ca sỹ, diễn viên tham gia chương trình…Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo, phân công công việc cụ thể để các sở, ban, ngành phối hợp với đơn vị tổ chức chương trình đảm bảo hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong khu vực tổ chức chương trình.

 Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch phân công rõ ràng cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Cùng với các ý kiến đồng tình, ủng hộ chương trình của các Sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Như Khôi - TUV, Giám đốc, TBT Đài PTTH Nghệ An – đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối phía tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch phân công rõ ràng cho các sở, ngành, đơn vị liên quan, nhất là công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, khách mời đến tham dự chương trình, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, Y tế.... Đồng thời, đề nghị Đài TP HCM chuyển sớm kịch bản chương trình để tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn những vấn đề để chương trình hợp lý hơn. Đài PTTH Nghệ An sẵn sàng đồng hành trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chú tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn. Ghi nhận tính chuyên nghiệp, chủ động từ phía Đài TH Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị sớm hoàn thiện kịch bản, quan tâm thời gian triển khai công tác chuẩn bị; chủ trì phần khách mời, đại biểu tham gia. Riêng các phần việc thuộc tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thông qua đầu mối là Đài PTTH tỉnh để sớm triển khai các nội dung cũng như đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn.

Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn