Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tỉnh Nghệ An long trọng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng 

18:08, 01/03/2019
Chiều nay (1/3), UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Tới dự có các đ/c: Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy,Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Boolykhămxay nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, các mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Trong diễn văn ôn lại 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh:  Trong suốt 60 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 78 chuyên án. Trong đó, có 59 chuyên án ma túy, bắt giữ, xử lý 580 vụ, gần 700 đối tượng, thu giữ lượng lớn heroin, ma túy đá, thuốc phiện, ma túy tổng hợp; giải cứu 50 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong công tác phòng chống, khắc phục thiên tai, lực lượng bộ đội biên phòng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, phương tiện tham gia cứu người, sửa chữa nhà cửa. Trên mặt trận xây dựng cơ sở chính trị, lực lượng Biên phòng cũng đã giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, chương trình, mô hình, đề án để lại tình cảm sâu đậm trong đồng bào, nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào hoàn thành dự án tôn tạo, tăng dày 116 mốc quốc gia, 44 cọc dấu; tuần tra song phương xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giành được trong 60 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giành được trong 60 năm qua. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng nghệ an tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng; chú trọng mối quan hệ với nước bạn Lào trong việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Trao tặng lực lượng BĐBP  Nghệ An bức trướng “BĐBP Nghệ An - 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành giai đoạn 1959-2019”.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An bức trướng “Bộ đội Biên phòng Nghệ An-60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành giai đoạn 1959-2019”./.
Hoàng Hiếu - Duy Thanh