Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Umeda Kunio 

09:56, 26/04/2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao Đại sứ tham dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Bắc Trung Bộ và Gặp gỡ Nhật Bản - Nghệ An. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản đối với tiến trình phát triển bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Sáng nay (26/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã hội đàm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.
Cùng dự buổi hội đàm, có các đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hội đàm với Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio.

Qua Đại sứ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ngài Thủ tướng Nhật Bản đã có lời mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản nhân Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 sắp tới.
Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác chiến lược thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và mong muốn hai bên cần thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tăng cường quan hệ tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Đại sứ Umeda Kunio trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được tham dự một sự kiện quan trọng đó là Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ và Gặp gỡ Nhật Bản – Nghệ An. Phía Nhật Bản rất cảm kích vì sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo từ phía Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Nghệ An nơi đăng cai hội nghị.

Ngài đại sứ cho biết sau khi dự lễ khai mạc, vào chiều qua 25/4, phía Nhật Bản đã được trao đổi, gặp gỡ làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Thông qua đó đã hiểu rõ tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh Bắc Trung Bộ, để có thể quảng bá đến các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khu vực này. Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, Đại sứ Nhật Bản cũng hy vọng, Hội nghị lần này sẽ đưa ra những quan điểm hợp tác phát triển thiết thực giữa Việt Nam với Nhật Bản, tạo cơ hội kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thương mại trên các lĩnh vực cùng quan tâm giữa Nhật Bản với 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngài Đại sứ Umeda Kunio mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. 

Ngài đại sứ khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua rất bền chặt. Giai đoạn này Việt Nam đang có cơ hội để phát triển mạnh mẽ, phía Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ nắm bắt được cơ hội để trở thành một cường quốc. Theo ông, để đạt được điều đó vai trò của Ngài Phó Thủ tướng vô cùng quan trọng. Nhân dịp được diện kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, ngài đại sứ Nhật Bản cũng nêu một số đề xuất kiến nghị mong muốn được Chính phủ Việt Nam và Phó Thủ tướng quan tâm tháo gỡ. Hiện nay, phía Nhật Bản cũng đang kêu gọi các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đầu tư tại Việt Nam và cả khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh nên rất mong muốn Phó Thủ tướng quan tâm giúp đỡ.
Ngài Đại sứ Umeda Kunio cũng mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. 

Phó Thủ tướng  Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu.

Cảm ơn sự chia sẻ của Ngài đại sứ Umeda Kunio, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của phía Nhật Bản và bày tỏ mong muốn ngài đại sứ hiểu và chia sẻ cùng Chính phủ theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Từ nay đến lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung xem xét, rà soát kỹ và giải quyết sớm nhất những vấn đề mà phía Nhật Bản đề xuất.

Hiến Chương - Thùy Dương