Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

11:49, 25/04/2019
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng nay (25/4), Ngài Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh chào xã giao.
Toàn cảnh chào xã giao.

Tại buổi chào xã giao, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chào mừng ngài đại sứ và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt cảm ơn Ngài đại sứ và đoàn đại biểu tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung Bộ lần này. Đây sẽ là động lực tinh thần để Nghệ An phấn đấu vươn lên.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Hợp tác hữu nghị cấp địa phương của hai đất nước, Nghệ An và một số tỉnh của Nhật trong thời gian qua đã diễn ra rất tốt đẹp. Về các dự án ODA, sau phiên làm việc của Đại sứ, tình hình tiến triển tích cực hơn, các dự án đang triển khai đúng tiến độ. FDI đã có nhiều dấu hiệu tích cực, sự quan tâm của các doanh nhân Nhật với địa bàn Nghệ An lớn hơn rất nhiều. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, riêng trong năm 2018 nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả. Chỉ số CPI đứng thứ 19. Chỉ số PAPI đứng thứ 4 cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Umeda Kunio và đoàn công tác Nhật Bản đến làm việc tại Nghệ An.

Đối với lĩnh vực thương mại, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong năm 2018 công tác xuất, nhập khẩu giữa Tỉnh Nghệ An với Nhật Bản chưa được nhiều. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của JICA, Nghệ An đang nâng cao chất lượng nông sản, cố gắng đạt các điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản.

Về lao động lực lượng lao động, công dân Nghệ An đi xuất lao động tại Nhật Bản tương đối lớn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch, lượng khách Nghệ An – Nhật Bản vẫn chưa được nhiều. Về giáo dục đào tạo, Nghệ An mong muốn phía Nhật Bản tạo điều kiện để học sinh 2 nước giao lưu học tập. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn trên lĩnh vực giáo dục, y tế sẽ tiếp tục được hợp tác với Nhật Bản bởi đây là những lĩnh vực quan trọng của Nghệ An.

Bên cạnh đó, Nghệ An là chưa có hệ thống cảng biển tốt; Tỉnh đang có kế hoạch đầu tư và mong phía Nhật ủng hộ Nghệ An thực hiện dự án xây dựng đê chắn sóng biển. Với tầm ảnh hưởng của Ngài đại sứ Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong đại sứ sẽ có tiếng nói giúp tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội phù hợp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - ngài Umeda Kunio phát biểu tại buổi chào xã giao.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Ngài Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Nghệ An. Đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Hiên nay chính phủ Nhật Bản đang xem cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn kỹ, trên cở sở đề nghị Việt Nam và Lào. Về những đề xuất kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, đoàn sẽ lưu ý để tạo mọi điều kiện giúp đỡ Nghệ An phát triển hơn về mọi mặt.

Một số hình ảnh tại buổi chào xã giao giữa Đại sứ Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Nghệ An:

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh và ngài Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao nhau những món quà lưu niệm.
Đoàn công tác Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm.

Đức An - Trường Ca