Thời sự - Chính trị

Dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:57, 30/01/2020
Sáng nay (nhằm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Canh Tý), Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ dâng bánh chưng tri ân Bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Rước bánh chưng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở núi Đại Huệ. 

Sự kiện dâng bánh chưng xanh tri ân bà Hoàng Thị Loan không chỉ là nét đẹp văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người xứ Nghệ nhằm thúc đẩy, cổ vũ cho các hoạt động du lịch ở Nghệ An ngày càng phát triển.

 
Đây là năm thứ 8 liên tục, Lễ dâng bánh chưng tri ân được tổ chức. 

Đây là năm thứ 8, lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan vào sáng mồng 6 tháng Giêng được tổ chức. Lễ dâng bánh chưng năm nay có 5 phần, bao gồm: Thi nấu bánh chưng và trưng bày bánh chưng; rước bánh chưng từ thành phố Vinh về khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở núi Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; nghi lễ dâng hương, dâng hoa và dâng bánh; thụ lễ phát lộc cho người dân địa phương và du khách; trồng cây đầu năm và phát động các phong trào du lịch năm 2020 tại Khu di tích Kim Liên.

 
 Lễ dâng bánh chưng có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lễ vật bánh chưng năm nay gồm hai chiếc bánh chưng, mỗi chiếc nặng 50kg, được gói bằng lá dong, gạo nếp theo truyền thống.

 
Lễ vật bánh chưng năm nay gồm 2 chiếc, mỗi chiếc có trọng lượng 50kg. 
 
Phát lộc cho người dân và du khách. 

Được biết, trong những năm tới, Hiệp hội du lịch, Sở Du lịch Nghệ An và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn sẽ xem lễ dâng bánh chưng lên hương linh của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh như một sản phẩm du lịch tâm linh cho du khách hành hương về Nghệ An.

Bùi Thọ- Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện