Thời sự - Chính trị

Cần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc kéo dài

10:51, 27/02/2020
Tại hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 2 và triển khai kế hoạch tháng 3 được tổ chức sáng nay (27/2), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động nội chính. Đối với những vụ việc kéo dài, chậm giải quyết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan giải trình, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Cùng dự có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 
 Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 2, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các ngành trong khối tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời nắm tình hình các tuyến biên giới nhất là tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để tham mưu chỉ đạo phù hợp.  Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt.

 
Đồng Chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

 Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 25 lượt công dân với 91 đơn thư; đã xử lý 91 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, trong đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 18 đơn, hướng dẫn công dân 4 đơn, lưu 69 đơn. Tổ chức làm việc với 1 công dân để làm rõ nội dung đơn.

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động nội chính. Đối với những vụ việc kéo dài, chậm giải quyết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan giải trình, đẩy nhanh tiến độ xử lý. Về định hướng nhiệm vụ công tác trong tháng 3, tập trung huấn luyện; triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Các lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; triệt phá các đường dây về ma túy; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Huy Cung – Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện