Thời sự - Chính trị

Tổng cục thuế hoàn thành kế hoạch thành lập chi cục thuế khu vực, Nghệ An giảm còn 10 chi cục

11:16, 26/02/2020
Từ cuối năm 2018 đến nay, ngành thuế đã triển khai thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. Giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế. Tại Nghệ An đã thực hiện hợp nhất sắp xếp từ 21 chi cục còn 10 chi cục thuế. 

Sáng nay (26/2), Bộ tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 tỉnh thành phố. Tham dự hội nghị có Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ tài chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND dự và chủ trì.

 
 Tại điểm cầu Nghệ An.

 Thực hiện Quyết định số 41 ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thuế các cấp đã thực thiện sắp xếp, triển khai cắt giảm các đầu mối trung gian. Toàn quốc đã giảm 62 đầu mối cấp Phòng, tương ứng giảm 62 Trưởng phòng và tương đương. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, giảm 2.100 đầu mối cấp đội, tương ứng giảm 2.100 Đội trưởng và tương đương. Từ cuối năm 2018 đến nay, đã triển khai thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. Sáp nhập và thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế. Giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế. Tại Nghệ An đã thực hiện hợp nhất sắp xếp từ 21 chi cục còn 10 chi cục thuế. Các chi cục khu vực sau khi hợp nhất đã đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2019.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao thành công trong việc cải cách hành chính của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng. Từ khi thành lập đến nay, hệ thống thuế đã qua 2 lần cải cách, 4 lần kiện toàn về tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng với mục tiêu mở cửa, thu hút đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngành tài chính và ngành thuế đã nỗ lực để vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41 của thủ tướng chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy, ngành thuế cần nỗ lực để cải cách hành chính hơn nữa để tạo điều kiện tốt cho người nộp thuế. Quản lý tốt nguồn thu và đưa ra nhiều sáng kiến chống thất thu thuế.

 
 Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút hòa mạng các chi cục thuế vào hệ thống quản lý thuế chung của tổng Cục thuế.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút hòa mạng các chi cục thuế vào hệ thống quản lý thuế chung của tổng Cục thuế./.

 

Sỹ Đức – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện