Thời sự - Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

11:23, 26/02/2020
Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2020), sáng nay (26/2), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã đi chúc mừng Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Đồng Văn. 
 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nói chuyện với cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thanh Chương.

Thay mặt thường trực Tỉnh ủy, HĐND- UBND-UBMTTQ Tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, y bác sỹ bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương và ngành y tế huyện Thanh Chương nói chung trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời tri ân và chúc toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân viên y tế luôn mạnh khỏe tiếp tục  nâng cao y đức , nghề nghiệp làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ: ngày 27/2 năm nay đặc biệt hơn vì đây là thời điểm cả nước đang dồn sức ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Là 1 trong 8 đơn vị y tế cấp huyện được Sở y tế Nghệ An giao nhiệm vụ thu dung, điều trị nếu có dịch bệnh xảy ra. Và bệnh viện đã sẵn sàng các phương án ứng phó phòng chống dịch từ nhân lực, giường bệnh, thuốc men, thiết bị y tế đến công tác phòng dịch, tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thanh Chương.

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Thanh Chương và nghe báo cáo hoạt động của Trung tâm năm 2019 nhất là phương án ngăn chặn dịch Covid-19 mà Trung tâm đã và đang triển khai, hIện Trung tâm y tế Thanh Chương đang theo dõi 109 trường hợp từ các vùng dịch về. Đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cảm thấy yên tâm và rất tin tưởng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt. Bởi Thanh Chương địa bàn rộng nhưng Trung tâm đã rất quyết liệt chủ động cắt cử cán bộ, nhân viên y tế cắm ở cả 40 xã để nắm thông tin về lao động làm việc tại các nước, các vùng có dịch để chủ động theo dõi, cách ly. Công tác tiêu độc khử trùng cũng được trung tâm chủ động thực hiện sớm tại các địa điểm công cộng, tập trung đông người, như: trường học, bệnh viện, chợ.  

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nói chuyện với cán bộ, bác sỹ TTYT huyện Thanh Chương.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác đồng chí lưu ý đó là: Trung tâm y tế huyện Thanh Chương đã làm rất tốt và tiếp tục nâng cao chất lượng hơn nữa xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, đã chú trọng công tác dự phòng y tế với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.  Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị phải xây dựng môi trường vệ sinh sạch sẽ và an toàn VSTP để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng TTYT huyện Thanh Chương. 

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã đến chúc mừng cán bộ y tế trạm y tế xã Đồng Văn. Nói chuyện với cán bộ, y bác sỹ Trạm y tế xã Đồng Văn, đ/c nhấn mạnh tầm quan trọng của mạng lưới y tế cơ sở, theo khái niệm hiện nay là “y học gia đình” trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác tham quan vườn thuốc nam của Trạm y tế Đồng Văn.
 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trạm y tế xã Đồng Văn.

Với cơ sở vật chất trạm xã cấp xã khang trang, sạch sẽ của đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tin tưởng các y bác sĩ công tác ở tuyến cơ sở luôn vượt qua điều kiện khó khăn, hết lòng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân một cách tốt nhất, cùng nhau thực hiện thật tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.

Thu Hiền - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện