Thời sự - Chính trị

Các đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

11:44, 16/05/2020
Ngày 16/5, nhiều Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghĩa Bình đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, có 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,32%, giá trị tăng thêm đầu người hơn 43 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách hơn 6,9 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân từng bước quan tâm, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng từng bước đổi mới và đạt được những kết quả tích cực.

MTTQ và các đoàn thể chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương châm " Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, hội nhập phát triển" xây dựng Nghĩa Bình trở thành xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt :9%_ 10%; giá trị tăng bình quân đầu người đạt 61,58 triệu đồng/người/ năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người theo giá hiện hành là 96,64  triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 6,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%.

Nghĩa Bình ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Nghĩa Bình đã nỗ lực cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Nghĩa Bình cần tập trung quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với chỉ thị 05; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, phát huy lợi thế của địa phương, đưa KHKT vào áp dụng, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển du lịch sinh thái. Nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng Nghĩa Bình trở thành xã NTM nâng cao. Sau đại hội, Đảng bộ sớm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới

 Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH đảng bộ xã khóa VI.

Đinh Thùy – Đức Anh

*Đảng bộ xã Giang Sơn Tây ( Đô Lương) có 181 Đảng viên, phát huy những thuận lợi, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội, QP- AN giữ vững. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt trên 162 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch. Bình quân giá trị sản xuất 36,5 triệu đồng/người/năm, đạt 104,2% so với nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 3,72%, giảm 2,04% so với đầu nhiệm kỳ. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Giang Sơn Tây
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Giang Sơn Tây.

Kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Giang Sơn Tây đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phấn đấu tổng thu ngân sách 35 tỷ đồng, hàng năm huy động vốn đầu tư toàn xã hội từ 15 đến 20 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người 46,5 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80- 85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%. Kết nạp đảng viên mới từ 15- 20 đảng viên. Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hàng năm HTTNV đến HTXS nhiệm vụ. Phát biểu tại Đại hội, Hoàng Hữu Hùng- Phó chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Giang Sơn Tây, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế vườn rừng, cây nguyên liệu, cây lấy gỗ. Phát triển các mô hình chăn nuôi, tăng cường chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4,     Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH mới nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 14 đồng chí. Bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

                                                                                Ngọc Phương

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện