Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Các Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

15:49, 15/05/2020
Trong 2 ngày 14 và 15/5, các Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự - Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Trung đoàn 764 đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Quang cảnh đại hội.

Đặc biệt, trong thời gian đầu năm 2020 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến căng thẳng, khi được giao nhiệm vụ, Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, nhân lực để tổ chức tiếp nhận, phục vụ chu đáo 272 công dân từ Lào và Thái Lan về cách ly tại đơn vị. Qua đó đã để lại hình ảnh đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua NQ đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới. BCH khóa mới cũng đã bầu Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ban chấp hành khoá mới và các đại biểudự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt đại hội
 

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 25 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao. 

Trọng Kiên 

*229 đại biểu chính thức đại diện cho 568 đảng viên trong toàn xã đã về dự đại hội Đảng bộ xã Minh Hợp, khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu về dự đại hội Đảng bộ xã Minh Hợp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Minh Hợp đã phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt gần 557 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 9,6%/năm. Trong đó dịch vụ thương mại đạt chiếm 32%. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 26,3%, tỷ trọng công nghiệp xây dựng là 41,7%, dịch vụ chiếm đến 72,2%. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 8 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn hơn 1,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 38,9 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,1%. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. 5/5 trường đều đạt chuẩn quốc gia, riêng Trường TH Minh Hợp 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2015, Minh Hợp là địa phương đầu tiên của huyện Quỳ Hợp đạt xã chuẩn NTM. Trong 5 năm qua xã Minh Hợp đã tập trung xây dựng và củng cố các chi bộ TSVM, hàng năm có từ 20% chi bộ đạt TSVMTB. Đảng bộ xã Minh Hợp có 2 năm đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu được huyện ủy Quỳ Hợp tặng giấy khen.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Minh Hợp phấn đấu tổng giá trị sản xuất nội xã là đạt 485 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 56,5 triệu đồng. 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phấn đấu giữ vững đảng bộ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện ủy Quỳ Hợp đề nghị nhiệm kỳ tới cấp ủy chính quyền xã Minh Hợp tiếp tục đoàn kết cộng sự để lãnh đạo điều hành kinh tế xã hội phát triển. Trong đó, tập trung các giải pháp nhằm khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương. Quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền MT và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần dân chủ đổi mới, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH đảng bộ xã  khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thu Hường

*Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hội Sơn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức sự tham gia của 165 đại biểu đến từ 10 chi bộ. 

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ xã Hội Sơn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 377,7 tỷ đồng; đạt 114% Nghị quyết Đại hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5,12%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 71,8 triệu đồng/người/năm, đạt 105% chỉ tiêu NQ đại hội. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016. Trên cơ sở định hướng và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây công nghiệp có giá trị cao như sắn, chè, cam…Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đại biểu tham dự.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 22 đảng viên mới. Đảng bộ xã có 3 năm xếp loại HTTNV, 1 năm HTXSNV. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Các đại biểu dự đại hội đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời  thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện đại hội Đảng cấp trên. 

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Hội Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hội Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.  

Hoài Chung

*Sáng 15/5, Đảng bộ xã  Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tham gia của 135 đại biểu chính thức đại diện cho 244 đảng viên trong toàn xã. 

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của các cấp, cùng với sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân nên kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển mạnh mẽ.Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/năm. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 172 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. 

.Một góc làng quê xã Hưng Mỹ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  được quan tâm và có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. Công tác xây dưng Đảng luôn được chú trọng. 

Biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH khóa mới.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 27 chỉ tiêu như:Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 213 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt  8-9 %. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 105 triệu đồng.Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65-68 triệu đồng/năm. Thu ngân sách  hàng năm tăng 10-15 %. Xã đạt danh hiệu Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội, đại diện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên  nhấn mạnh: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn; phấn đấu thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm do huyện triển khai. Khai thác lợi thế vùng ven đô đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tranh thủ mọi nguồn vốn phát triển công nghiệp. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại.Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa-xã hội. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân.Quan tâm công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện nhằm nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứu XXIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiều Hoa

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện