Thời sự - Chính trị

Đảng bộ xã Tam Hợp (Tương Dương) đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

15:18, 15/05/2020
Sáng nay (15/5), Đảng bộ xã Tam Hợp huyện Tương Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ xã biên giới đầu tiên của huyện Tương Dương tiến hành đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tam Hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân thực hiện hoàn thành 7 mục tiêu trọng tâm.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại đại hội với quyết tâm đưa xã Tam Hợp từng bước thoát nghèo.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính trị nhiệm kỳ đã kết nạp được 34 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên lên 185 đồng chí. Đối với kinh tế Đảng bộ đã kết hợp với Tổng đội thanh niên xung phong 9 xây dựng thành công mô hình trồng nghệ đỏ thương phẩm, sản lượng mỗi năm đạt trên 100 tấn. Trong nhiệm kỳ đã triển khai có hiệu quả mô hình nuôi bò nhốt thương phẩm tại bản Phà Lõm, Huồi Sơn, mỗi năm xuất được 48 con. Trong việc thực hiện nghị quyết 08, Đảng ủy xã đã xây dựng thành công điểm dừng chân ngắm cá mát tại bản Xốp Nậm. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, được đảm bảo, quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững.

Điểm dừng chân ngắm cá mát sẽ là tiềm năng để xã Tam Hợp khai thác du lịch sinh thái, gắn với cộng đồng trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tam Hợp huyện Tương Dương đặt ra mục tiêu tập trung vào phát triển và nhân rộng đề án nuôi bò nhốt, bò vỗ béo chất lượng cao. Cùng với đó khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, gắn với cộng đồng, để từ đó từng bước đưa xã Tam Hợp thoát khỏi xã nghèo của huyện Tương Dương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu ra 16 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã Tam Hợp khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bầu 8 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện