Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc tại Tương Dương

21:12, 09/06/2020
 Sáng nay (9/6), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra một số mô hình và làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp như: mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Tam Quang, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện tại xã Tam Đình, thăm học sinh và cán bộ giáo viên trường DTNT THCS Tương Dương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm học sinh và cán bộ giáo viên trường DTNT THCS Tương Dương. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tương Dương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã đến thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Tống Văn Chiến tại bản Bãi Sở, xã Tam Quang. 
Thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Khe Bố.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm mô hình nuôi bò nhốt của gia đình ông Nguyễn Hữu Duệ tại bản Bãi Sở, xã Tam Quang

Theo đó, huyện đã đề xuất tỉnh cần quan tâm hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để hoàn thành dự án di dời 34 hộ dân về khu tái định cư tại Lượng Minh, hỗ trợ hoàn thiện công trình kè chống sạt lở bờ sông Lam tại thị trấn Thạch Giám, giải quyết nguồn hỗ trợ thiên tai năm 2019.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng thời mong muốn tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân địa phương. Tiếp tục hỗ trợ xi măng để các bản thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Hỗ trợ huyện xây dựng trạm dừng chân, đường đi bộ tại rừng săng lẻ Tam Đình để thu hút du lịch. Hoàn thiện việc hỗ trợ cho 14 hộ dân ở bản Xiêng Hương bị ảnh hưởng do thiên tai. Đồng thời kiến nghị tỉnh có phương án để tập đoàn điện lực EVN có chương trình hỗ trợ cho các hộ dân ổn định đời sống sau bão lũ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị huyện Tương Dương rà soát lại vùng quy hoạch nguyên liệu để có chiến lược thu hút đầu tư. Tận dụng lòng hồ thủy điện để phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm soát tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường phát triển kinh tế xã hội với văn hóa giáo dục, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Tỉnh sẽ cân đối lại nguồn ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác để giúp Tương Dương tháo gỡ khó khăn đặc biệt là trong công tác phòng chống thiên tai. 

Khánh Hiền – Mạnh Lục

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện