Thời sự - Chính trị

Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

14:53, 09/06/2020
Trong 2 ngày 8-9/6, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,72%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,41 triệu đồng.  

Toàn cảnh hội nghị.

Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện có 30 – 32 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất 10 thôn đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Việc phát triển đảng viên được Đảng ủy, chi bộ quan tâm thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 33 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Bí thư huyện ủy Hoàng Danh Lai phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách hợp lí. Về công tác xây dựng đảng chú trọng giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên. Quan tâm chỉ đạo xây dựng NTM, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2021 và đến năm 2025 có 5 xã đạt NTM nâng cao

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Chính quyền huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí. Đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Thanh Toàn

*Diễn Vạn (Diễn Châu) là xã vùng bãi ngang, gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Diễn Vạn đã từng bước vươt lên, đạt nhiều kết quả.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 25/35 chỉ tiêu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7% đạt chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại chiếm 87,8%. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần gần 65 tỷ đồng, nhân dân hiến 4000 m2 đất mở đường giao thông, đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.
 

Nghề cá nướng rất phát triển ở Diễn Vạn, gải quyết việc làm cho trên 300 lao động nữ, với mức thu nhập từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã xây dựng và ban hành 73 nghị quyết, 35 chương trình, 02 đề án; 75 quyết định để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực KT – VHXH – QPAN và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội biểu quyết thong qua các chỉ tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ Diễn Vạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; xã và 6/6 xóm đạt chuẩn thiết chế văn hóa thể thao; 90% Chi bộ và đảng viên hàng và MTTQ và các tổ chức đoàn thể năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đẩy mạnh xây dựng, phấn đấu đến cuối năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa XXXII.

Nhờ làm tốt chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ xã Diễn Vạn nhiệm kỳ 2020 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI.

Ngọc Sơn

*Xã Ngọc Sơn là xã miền núi của huyện Đô Lương, có 1032 hộ với 3492 nhân khẩu, đảng bộ có 6 chi bộ với 213 đảng viên. Bám sát các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh đại hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,1%, vượt 1,1% so với mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 138 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 48,63 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng. Xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2019, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đảng bộ 3 năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trụ sở UBND xã Ngọc Sơn.

Nhiệm kỳ tới, xã Ngọc Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá như: Tích cực đẩy mạnh thực hiện đấu giá đất ở khu dân cư khu vực trung tâm xã, thu hút đầu tư dự án sản xuất hoặc nhà máy để giải quyết việc làm, phát triển các nghề truyền thống. Tập trung xây dựng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác các lợi thế vùng ven sông Lam.

Các đại biểu tham dự.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành đảng bộ xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ đại biểu huyện Đô Lương sắp tới. 

Thúy Hằng 

*Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đã khắc phục những khó khăn, hạn chế phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh, chuyển dịch đúng hướng và mang tính bền vững. thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM toàn xã trong 5 năm qua là hơn 89,2 tỷ đồng; Công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, khối đại đoàn kết được tăng cường, nhiều năm liền Đảng bộ xã được huyện ủy Quỳnh Lưu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã phấn đấu đạt và vượt 30 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ (tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9 – 10 %); phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 – 70, triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, giữ vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, thiết chế văn hóa, giáo dục đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia và nâng cao các tiêu chí vào năm 2024.  Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1 - 2 năm đạt trong sạch vững mạnh.

Các Đảng viên biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Quỳnh Tân đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua cần khắc phục.  Nhiệm vụ trước mắt là sau khi đại hội khóa XVII thành công, Đảng ủy chính quyền xã Quỳnh Tân phải bắt tay vào lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM vào cuối năm 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XVII.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Tân lần thứ XVII bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Như Thủy

* Xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hưng Thắng và xã Hưng Tiến cũ. Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ và nhân dân 2 xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8-10%. Tổng giá trị sản xuất đạt 223,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%.

Toàn cảnh đại hội đại biểu đang bộ xã Hưng Nghĩa.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9-10%; Tổng vốn đầu tư bình quân hàng năm đạt 5,9 tỷ đồng, Thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 63-65 triệu đồng/ người/ năm.Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023 và  nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Đảng bộ chính quyền, mặt trận các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đề nghị Hưng Nghĩa cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn, xây dựng các mô hình rau sạch, mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp theo hướng an toàn sinh học. Nâng cao năng lực sức chiến đấu điều hành của cấp ủy , chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ra mắt ban chấp hành khóa 1.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu huyện đảng bộ khóa 29.

                                                                                         Thanh Tâm 

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 33/38 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ước đat 9,54%. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 155 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 9,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37 triệu đồng/người (tăng 12,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới.  

Toàn cảnh đại hội.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  tiếp tục được phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.  Hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Đảng bộ có 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt xã nhà về đích Nông thôn mới năm 2019.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nghi Công Bắc tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã. Phấn đấu đến năm 2025 Nghi Công Bắc hoàn thành việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Trên tình thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội Đảng bộ xã Nghi Công Bắc đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí.  

Thu Hiền
                    


 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện