Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

08:23, 07/08/2020
Sáng nay (7/8), tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tỉnh Nghệ An, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương.

Về phía Quân khu IV có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ.

Dự đại hội còn có các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Dự đại hội có hơn 520 đại biểu, trong đó có 188 đại biểu là anh hùng  lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn điển hình  tiên tiến đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thi đua yêu nước là mục tiêu, động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung thông tin: trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biển tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt. Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như những bất cập, tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân tồn tại; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thi đua yêu nước là đòn bẩy, tạo động lực phát triển

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày nêu rõ: Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua có nhiều đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 319.000 tỷ đồng, gấp 1,77 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”; “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; "Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Vô lăng vàng” trong an toàn giao thông.… từ đó nổi lên nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Lĩnh vực Giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 ước đạt 73,34%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo ước đạt 78,6%. Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều khởi sắc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Từ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế; phong trào thi đua “Gương sáng y đức” trong nhiều năm qua đã có tác dụng lan tỏa góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Làng văn hoá” được triển khai rộng khắp. Trong 5 năm qua có 15 cá nhân được Nhà nước phong tăng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và nghệ sỹ ưu tú. Các đội bóng SLNA, VĐV ở một số  môn thể thao đạt giải cao…

Công tác chống dịch bệnh Covid-19 được đông đảo tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm như một phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu dự Đại hội.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tỉnh đã triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, đề án về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả khả quan. Tiêu biểu như phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tỉnh chỉ đạo thực hiện liên kết “4 nhà” Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đã góp phần quan trọng trong phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội ở các địa phương; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển" với chủ trương thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp theo hướng chú trọng chất lượng dự án, UBND tỉnh Nghệ An định kỳ giao ban họp trực tuyến, đồng thời thông qua Cổng thông tin điện tử tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm bên lề Đại hội.

Triển khai phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm qua tỉnh Nghệ An đã vận động “Quỹ vì người nghèo” với số tiền 122 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 4.012 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hỗ trợ hàng chục hộ nghèo, cận nghèo sinh kết, chữa bệnh, học tập…; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú; Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức. Các Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:

- Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: 1.482 trường hợp .

- Huân, Huy chương kháng chiến: 68 trường hợp.

- Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: 08 tập thể và 01 cá nhân.

- Giải quyết chế độ cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến: 4.815 trường hợp.

Khen thưởng thành tích đạt được trong quá trình công tác:

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 06 cá nhân.

- Huân chương Độc lập các mức hạng: 08 tập thể và 07 cá nhân.

- Huân chương Lao động các mức hạng: 60 tập thể và 97 cá nhân.

- Huân chương dũng cảm: 02 cá nhân.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 101 tập thể và 484 cá nhân.

- Cờ thi đua Chính phủ: 101 tập thể.

- Cờ thi đua UBND tỉnh: 629 tập thể.

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 594 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 6.125 tập thể và 20.981 cá nhân.

Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Giai đoạn tiếp theo (2020 - 2025), tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm bên lề Đại hội.

Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân điển hình là người trực tiếp lao động, những tấm gương lao động, sáng tạo đem lại lợi ích vật chất, tinh thần cho xã hội; những tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên, những mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; Giải quyết kịp thời hồ sơ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng kháng chiến tồn đọng.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”; phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” và các phong trào do Trung ương phát động trong giai đoạn 2020 - 2025.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất lượng hoạt động các Cụm, khối thi đua hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tích cực tham gia và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường  công tác kiểm tra, giám sát; Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ là công tác Thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở mỗi ngành, địa phương, đơn vị.

Nghệ An trở thành điểm sáng của cả nước trong tổ chức các phong trào thi đua 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, động viên và ghi nhận những thành tích, những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp phát triển KT-XH, AN-QP. 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước,  Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tich nước trao.

Tin tưởng với những giải pháp, bước đột phá, Nghệ An sẽ đưa phong trào thi đua lên tầm cao mới, trở thành điểm sáng đi đầu của cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: phong trào thi đua yêu nước Nghệ An giai đoạn tới phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên…hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng việc khen gắn liền với thưởng và nâng tỷ lệ khen cấp Nhà nước và những tấm gương lao động trực tiếp trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương và ghi nhận thành tích, những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực chính trị tinh thần to lớn để đảng bộ và nhân dân các dân tộc Nghệ An vượt qua khó khăn, thách thức, phấn khởi, hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng mà tỉnh cần phải khắc phục; đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Nội dung thi đua phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ngành, các cấp cần cụ thể hóa công tác tuyên truyền, nêu gương các gương điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh theo phương châm: “Một tấm gương sáng, cụ thể hơn trăm bài tuyên truyền màu mè, xa thực tế”. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng để kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.Bên cạnh đó, thi đua phải gắn với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, khen thưởng phải tạo động lực để thi đua. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua Danh sách Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã được bầu trong phiên trù bị vào chiều ngày 6/8, gồm 18 đồng chí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng cho tỉnh Nghệ An.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ trẻ em Việt Nam cùng Quỹ vì tấm lòng Việt của Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao số tiền 500 triệu đồng học bổng gửi tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi với mong muốn các cháu sẽ xứng đáng là những chủ nhân tương lai của tỉnh và đất nước. 

Đổi mới, sáng tạo đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, với niềm vinh dự được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua Chính phủ, tạo động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025  với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung bộ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, danh nhân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ” đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Chủ tịch UBMTTQ Võ Thị Minh Sinh hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Đại hội, Chủ tịch UBMTTQ Võ Thị Minh Sinh hưởng ứng và kêu gọi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống quê hương Xô Viết Anh hùng tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể. Góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; quyết tâm xây dựng tỉnh Nghệ An vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm