Thời sự - Chính trị

Nghệ An có Tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

11:07, 03/12/2020
Sáng 3/12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ cùng các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch LĐLĐ Nghệ An Kha Văn Tám.

Tại hội nghị, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã thông báo về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó, đồng ý chủ trương để đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh sau khi đồng chí Nguyễn Tử Phương nghỉ hưu.

Thực hiện quy trình về công tác cán bộ chủ chốt, được sự giới thiệu của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, hội nghị đã bầu đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tán thành 100%.

Tân Chủ tịch LĐLĐ Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại  Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám cảm ơn toàn thể Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đồng chí mong muốn thời gian tới được sự hỗ trợ, đồng lòng, đoàn kết của toàn thể Ban Chấp hành; cố gắng phấn đấu để đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Nghệ An phát huy tốt những thành quả đã đạt được và gặt hái thêm nhiều thành công.

Hoàng Yến

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện