Thời sự - Chính trị

Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Nghệ An

20:09, 08/01/2021
Sáng 8/1, đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, lực lượng CAND Việt Nam luôn phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trước đó, đoàn công tác đã về dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, đoàn đại biểu cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Gần 30 năm lãnh đạo cao nhất ngành Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.  Trước anh linh của cố Bộ trưởng, Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. 

Dịp này, đoàn đã tham dự lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, một trong 27 xã biên giới của Nghệ An được Tập đoàn TH tài trợ xây dựng. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: việc sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trụ sở của lực lượng công an các xã không chỉ tạo điều kiện tốt hơn trong công tác, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ mà còn thuận lợi hơn cho nhân dân khi đến làm việc, phối hợp thông tin. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn tấm lòng của cá nhân doanh nhân Thái Hương cũng như Tập đoàn TH đã tài trợ xây dựng trụ sở công an của 27 xã biên giới ở Nghệ An. Ghi nhận đóng góp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

Tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ những vất vả, khó khăn của đơn vị. Đồng chí mong muốn sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng bền chặt, có hiệu quả để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An. Bộ trưởng đánh giá cao những chiến công của Công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc hoàn thành xuất sắc 73/73 chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an Nghệ An chủ động, bám địa bàn, chủ động trong các tình huống; quyết liệt đấu tranh, kìm giữ các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, cờ bạc, tội phạm hình sự…

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những chiến công của Công án tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc hoàn thành xuất sắc 73/73 chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra.

Đồng thời, bàn giải pháp, tập trung lực lượng để từng bước xóa bỏ các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Trước mắt, có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp. Tập trung lực lượng ra quân để nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an Nghệ An.


 

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện