Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sẽ có phương án tổng thể chống ngập úng cho TP Vinh

19:43, 07/01/2021
Đó là một trong những nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam - JICA diễn ra sáng nay (7/1), để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và nắm bắt triển khai một số dự án trên địa bàn.

Các ông: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cùng chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tính đến nay, Nhật Bản đã tài trợ cho Nghệ An 44 chương trình dự án, với tổng số vốn hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu như dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc, đa dạng hoá sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các làng nông, ngư nghiệp; dự án phối hợp khối tư nhân ứng dụng công nghệ canh tác hữu cơ an toàn bảo vệ môi trường...

Tại buổi làm việc, phía Nghệ An kiến nghị JICA tiếp tục hỗ trợ dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc và Dự án chống ngập lụt toàn diện cho thành phố Vinh.

Giám đốc Sở NN&PTNN Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc làm việc.
Giám đốc Sở NN&PTNN Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với dự án Khôi phục và nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc, Nghệ An đề xuất JICA xem xét chấp thuận và đẩy nhanh các thủ tục để thực hiện giai đoạn sử dụng nguồn vốn kết dư kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của dự án vào tháng 7/2023. Về dự án chống ngập úng, Nghệ An đề nghị Văn phòng JICA xem xét đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án theo đúng tiến độ mà JICA và UBND thành phố Vinh đã thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nêu kiến nghị, đề xuất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nêu kiến nghị, đề xuất.

Bên cạnh đó, phía Nghệ An cũng mong muốn JICA quan tâm hỗ trợ nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam; quan tâm hỗ trợ phát triển du lịch, đào tạo nghề, đặc biệt là hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng trường Đại học hoặc Cao đẳng nghề Nhật Bản tại Nghệ An.

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam - Ông Shimizu Akira phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Về phía JICA, Trưởng đại diện Shimizu Akira đánh giá cao hiệu quả hợp tác hỗ trợ giữa hai bên trong thời gian qua và JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An để triển khai hiệu quả các dự án ODA. Đối với dự án tiêu thoát nước thành phố Vinh, JICA sẽ khảo sát ngay trong chuyến công tác này.

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An và JICA thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 2 bên.

Một số đề xuất của tỉnh như nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam, đầu tư trường Đại học, Cao đẳng, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam ghi nhận và sẽ có quan tâm cụ thể./.

Nguyễn Toàn - Chu Quý

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm