Thời sự - Chính trị

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Minh Sinh dự hội nghị kiểm điểm tại Con Cuông

12:32, 13/01/2021
Sáng 13/1, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã xác định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết cơ bản kịp thời các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn huyện có 18/25 chỉ tiêu KT-XH đạt kế hoạch và 7/25 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,36% so với cùng kỳ; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 25.677 triệu đồng bằng 119,49% dự toán tỉnh giao, đạt 114,18% so với kế hoạch HĐND huyện giao.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý đất đai được tăng cường. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 740.393 triệu đồng tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo còn 15,14%, giảm 1,7% so với năm 2019.

Trong năm, huyện có thêm 1 xã và 5 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng lên toàn huyện có 3 xã và 21 thôn, bản đạt chuẩn.

Lãnh đạo huyện Con Cuông báo cáo đánh giá kiểm điểm tập thể.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình rất khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tích cực thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn; trong xây dựng nông thôn mới cần bàn cách làm, giải pháp,  xem xét điều kiện, hỗ trợ nguồn lực, bố trí cán bộ, tranh thủ các chính sách cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo… để địa phương đạt NTM một cách chất lượng, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng lưu ý huyện cần phát huy lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ hộ nghèo phát triển bền vững, xây dựng các mô hình sinh kế; Công tác phát triển đảng viên phải chú trọng đến chất lượng; tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; Tập trung chăm lo Tết cho người nghèo./.

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện