Thời sự - Chính trị

Đảng bộ Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2021

21:15, 11/01/2021
Chiều 11/1, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng bộ Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 kịp thời, đúng quy định. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt  trên 17 nghìn 350 tỷ đồng, bằng 107,3% so với cùng kỳ năm 2019; Chi ngân sách địa phương 29 nghìn 700 tỷ đồng, đạt 108 % dự toán. Đồng thời, Đảng bộ cũng chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách trong quản lý điều hành ngân sách Nhà nước tại địa phương. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ  đạo tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; Tiếp tục chỉ đạo tham mưu có hiệu quả các giải pháp thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 về lĩnh vực Tài chính ngân sách.

Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Sở Tài chính trong công tác điều hành tài chính ngân sách trong năm 2020. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn, tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Dịp này, Đảng bộ Sở Tài chính phát động ủng hộ Tết vì người nghèo 2021 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 cá nhân.

Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình và các cán bộ, viên chức Sở Tài chính hưởng ứng chương trình "Tết vì người nghèo 2021".

 

Thu Vinh - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện