Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm tại Tương Dương

16:08, 18/01/2021
 Ngày 18/1/2021, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy Tương Dương.

 Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Nhưng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và ban hành nhiều văn bản, kết luận tại các kỳ họp chỉ đạo công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội; Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của CT/TW của Bộ chính trị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả cao trong vận động thực hiện ủng hộ miền trung lũ lụt, quyên góp chung tay phòng chống dịch Covid 19 , bảo vệ an ninh chính trị, an ninh biên giới. Trong năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 4% , công nông nghiệp và dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên  địa bàn đạt trên 35 tỷ đồng, có 2 bản và 1 xã về đích nông thôn mới. 

Các Ủy viên đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm của Ban Thường vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại cần khắc phục ngay đó là tư tưởng trông chở ỷ lại trong nhân dân vẫn còn, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận biểu dương những thành quả  mà Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu, trong năm 2021 tập thể Ban Thường vụ  Huyện ủy Tương Dương tiếp tục đoàn kết có tinh thần cộng sự để tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác lãnh đạo chỉ đạt hiệu quả cao. Hướng về cơ sở chỉ đạo sản xuất gần dân hơn, xây dựng được tinh thần trí tuệ tập thể có động lực nguyện vọng vươn lên thoát khỏi huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết huyện Đảng bộ khóa XXVII đã đề ra.

Sau hội nghị kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. 

Khánh Hiền – Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện