Thời sự - Chính trị

Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh về quy hoạch cảng biển thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050

19:26, 12/03/2021
Chiều 12/3, Bộ Giao thông - Vận tải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về vấn đề quy hoạch cảng biển thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050. 

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tiếp và làm việc với đoàn phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo quyết định 3699 năm 2017 của Bộ GTVT quy hoạch chi tiết giai đoạn 2020 đến 2030 thì cảng biển Nghệ An là cảng tổng hợp Quốc gia, đầu mối khu vực loại 1, bao gồm các khu bến cảng Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò và khu cảng chuyên dụng Đông Hồi. Các bến cảng chuyên dụng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải tối đa 70.000 - 100.000 tấn đi quốc tế.

Cảng chuyên dùng xi măng The Vissai xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.
Cảng chuyên dụng xi măng The Vissai xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Đến năm 2030 và sau 2030, năng lực thiết kế bốc xếp của Cụm cảng Cửa Lò từ 23 - 29 triệu tấn. Trong đó bao gồm các bến cảng tổng hợp, container đang hoạt động, đạt 2,5 triệu tấn/năm vào năm 2030 và 4,5 triệu tấn/năm sau năm 2030. Hiện nay, khu bến cảng Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò đang được đầu tư một số hệ thống bến cảng phục vụ bốc xếp hàng hóa. Còn lại cảng Đông Hồi vẫn chưa triển khai. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển cảng biển giai đoạn 2021 - 2030 có tầm nhìn đến 2050, tỉnh Nghệ An đã đề xuất với Bộ GTVT sớm triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp luồng và vùng quay tàu vào cảng cho các tàu 30 nghìn tấn. Đồng thời nghiên cứu triển khai cải tạo luồng cho tàu 50 nghìn tấn ra vào trong tương lai. Đề nghị nâng cấp xây dựng đê chắn sóng phía Bắc cảng Cửa Lò dài 1,1 km. Tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch kéo dài luồng Cảng Cửa Lò về phía thượng lưu đến đập ba ra Nghi Quang khoảng 1 km để các tàu có thể ra vào tránh trú bão. Đồng thời, đầu tư xây dựng các cảng cạn góp phần phát triển lĩnh vực logictics.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu tỉnh Nghệ An giữ nguyên quy hoạch cảng biển Đông Hồi như đã được phê duyệt. Thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch kéo dài luồng Cảng Cửa Lò về phía thượng lưu đến đập ba ra Nghi Quang khoảng 1 km để các tàu có thể ra vào tránh trú bão. Bên cạnh đó, yêu cầu Cục hàng hải tiếp thu các ý kiến của tỉnh Nghệ An để hoàn thiện quy hoạch cảng biển chung, trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. 
 
 

Sỹ Đức - Quốc Toàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện