Thời sự - Chính trị

Củng cố tư liệu xuất bản cuốn Lịch sử Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 1946 - 2021

13:04, 15/03/2021
Để hoàn thiện cuốn lịch sử HĐND tỉnh Nghệ An giai đoạn 1946 - 2021, sáng nay (15/3), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của một số chuyên gia lịch sử, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh và đại diện một số ban ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo lịch sử HĐND tỉnh Nghệ An giai đoạn 1946 - 2021 do Viện Sư phạm xã hội - Trường Đại học Vinh biên soạn.

Dự thảo gồm 5 chương gắn với các thời kỳ: 1946 - 1959, 1959 - 1975, 1976 - 1991, 1991 - 2021. Ở mỗi thời kỳ được phân ra các khóa, cụ thể về hoàn cảnh lịch sử, cơ cấu tổ chức và hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cuốn lịch sử.
Bà Bùi Thị Thu Hương - Nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp ý kiến cuốn lịch sử.

Trên cơ sở gần 250 tài liệu tham khảo có giá trị, tại hội thảo các đại biểu cơ bản thống nhất cao với bố cục, các dữ kiện lịch sử. Bên cạnh đó, một số ý kiến bổ sung thêm: Nên có khái quát cuối mỗi giai đoạn để thể hiện rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm của HĐND trong giai đoạn đó; Bổ sung thêm hoạt động bầu cử; Một số mốc lịch sử cần được củng cố về mặt thời gian; Hình ảnh minh họa cần sát hơn với hoạt động của HĐND trong đúng thời kỳ; Xem xét cụ thể hơn về tên gọi lịch sử HĐND tỉnh hay hoạt động HĐND tỉnh để đảm bảo nội hàm, bởi lịch sử là một khoa học. 
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, một số câu chữ diễn đạt cũng được các đại biểu đóng góp ý kiến để sau khi xuất bản nội dung được rõ ràng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận hội thảo.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận hội thảo.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thay mặt Ban chỉ đạo biên soạn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Ban biên soạn tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện; Củng cố các tư liệu để xuất bản ấn phẩm, đảm bảo là cuốn lịch sử có tính khái quát, sâu sắc và mang tính giáo dục cao./.

Nguyễn Toàn - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện