Thời sự - Chính trị

Cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử

11:06, 23/05/2021
Sáng 23/5, các cử tri thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Tại điểm bầu cử số 17, phường Trường Thi, TP Vinh, Cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc và thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Công tác phòng chống dịch Covid -19 được triển khai nghiêm túc, an toàn.

Kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu.
Kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu.
Hướng dẫn cử tri lấy phiếu bầu.
Hướng dẫn cử tri lấy phiếu bầu.

Dự lễ khai mạc và bỏ phiếu có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Toàn cảnh lễ khai mạc bầu cử.
Toàn cảnh lễ khai mạc bầu cử.

Trong sáng nay, trên 1.200 cử tri là cán bộ, chiến sỹ của 4 cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc đã tham gia bỏ phiếu bầu tập trung tại cơ quan Quân khu 4, phường Trường Thi, TP Vinh.

 
 
Cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham gia bầu cử.

Do được tuyên truyền giáo dục và tổ chức chuẩn bị nghiêm túc các khâu, các bước về công tác bầu cử, nên 100% cử tri của Cơ qua Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham gia bầu cử với tinh thần dân chủ, phấn khởi, tự tin, sáng suốt lựa chọn các đại biểu thực sự ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy vai trò người đại biểu nhân dân của bộ máy chính quyền Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Trần Dũng - Hoàng Trung

814 cử tri của Lữ đoàn 80 và các cử tri thuộc Tiểu đoàn 34, Tiểu đoàn 52 (Bộ Tham mưu Quân khu); Trạm Thông tin B20 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đã tiến hành bỏ phiếu tại 2 tổ bầu cử do Lữ đoàn 80 tổ chức.

Trước khi vào điểm bỏ phiếu, cử tri được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn bằng máy tự động.

Tại tổ bầu cử số 9 (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An ), do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên khu vực chờ đợi vào bầu cử được bố trí ghế ngồi chờ theo giãn cách, cử tri bắt buộc đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch. Trước khi vào bầu cử, cử tri được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn bằng máy tự động.

Các cử tri nghiên cứu, lựa chọn Đại biểu trước khi vào tiến hành bầu cử.
Các cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu trước khi vào tiến hành bầu cử.

Đúng 7 giờ 00 phút, lễ khai mạc bầu cử được Ban Bầu cử Lữ đoàn Thông tin 80 tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Các cử tri tiến hành bỏ phiếu.
Các cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Ngay sau lễ Khai mạc, các cử tri của bước vào thực hiện tham gia bỏ phiếu. Do điều kiện đơn vị phải bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên nên các cử tri tại Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 phải tổ chức thay phiên nhau vừa canh trực vừa tham gia bỏ phiếu.

Kỳ Sơn

* Các cử tri thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 26 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có 3 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang là cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 764 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu.

cử tri tham gia bầu cử đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19.
Cử tri tham gia bầu cử đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Có 3 điểm phải sử dụng hòm phiếu cơ động để các cử tri bỏ phiếu là đảo Ngư, đảo Mắt và khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 nơi cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ Lào về đang cách ly.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, thành phố Vinh tiến hành bỏ phiếu.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, thành phố Vinh tiến hành bỏ phiếu.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại điểm bầu cử số 8, đơn vị bầu cử phường Hưng Bình, thành phố Vinh các cử tri thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Đại đội 17, 18, 20, Trạm sửa chữa Z12 và Tiểu đoàn 682 thuộc Tổng cục Hậu cần đã có mặt để làm thủ tục bầu cử. Đặc biệt, các cử tri đến bầu cử đều phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, giữ khoảng cách trong quá trình làm các thủ tục bầu cử...

Hoàng Anh

* Các cử tri thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã đồng loạt đi bầu cử tại 6 tổ bầu cử thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Đo thân nhiệt trước điểm bỏ phiếu.
Cử tri nghiên cứu danh sách bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, đơn vị đều duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như bắt buộc các cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định, khai báo y tế trước khi vào bầu cử. Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh chính trị trong khu vực bầu cử và triển khai sẵn sàng các phương án chiến đấu bảo vệ bầu cử.

Cử tri Sư đoàn 324 tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Huy Cường

Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần (QK4) đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ công tác bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định và bảo đảm thời gian.

Khối các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Khai mạc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.-
Khối các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Khai mạc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đúng 7h, khối cơ quan Cục tham gia khai mạc và tiến hành bầu cử tại hội trường B Quân khu.

Cán bộ, nhân viên Cơ Quan Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành đi bầu cử.

Cùng thời gian trên các đơn vị phân đội trực thuộc  Cục gồm: 2 Bệnh viện Quân y, Lữ đoàn 873, Trung đoàn 654, 2 Kho Hậu cần và 2 Căn cứ phối hợp với địa phương đồng loạt bước vào bầu cử đúng thời gian.

 Các cư tri Cục Hậu cần nhận phiếu bầu cử-
Các cư tri Cục Hậu cần nhận phiếu bầu cử.

Qua kiểm tra, công tác bầu cử ở Khối cơ quan Cục và các phân đội trực thuộc các cử tri đi bầu mang theo đầy đủ thẻ cử tri, tờ khai y tế, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, bút viết.

Cử tri lựa chọn các ứng cử viên.

Nhiều cử tri tranh thủ đến sớm đọc và nghiên cứu thêm danh sách và tiểu sử các ứng cử viên bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri Cục Hậu cần tiến hành bỏ phiếu bầu cử
Các cử tri Cục Hậu cần tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
Đóng dấu phiếu cử tri bầu cử
Đóng dấu phiếu cử tri sau khi bầu cử.

Cục Hậu cần có 2 điểm bầu cử: Bệnh viện Quân y 4 và Trung đoàn 654; lực lượng còn lại phối hợp với địa phương tham gia bầu cử theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Tường Hiếu

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện