Thời sự - Chính trị

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND

16:19, 26/05/2021
Sáng 26/5, tỉnh Bình Phước trở thành một trong những địa phương đầu tiên của cả nước công bố danh sách 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri Đoàn Thị Quý, 105 tuổi, ở Tổ bầu cử số 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trong các cử tri cao tuổi nhất của tỉnh, đi bầu cử.
Cử tri Đoàn Thị Quý, 105 tuổi, ở Tổ bầu cử số 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trong các cử tri cao tuổi nhất của tỉnh, đi bầu cử.

Theo danh sách được Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước công bố, trong số các đại biểu trúng cử, ngoài các đại biểu đang làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của các địa phương trong tỉnh, có bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, giám đốc một doanh nghiệp địa phương, Ủy viên Hội Doanh nhân thành phố Đồng Xoài; Ni sư Thích Nữ Nhật Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Ngọc Lương, Giám đốc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc của tỉnh….

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, toàn tỉnh có 732.098 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%, bầu 6 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 354 đại biểu HĐND thành phố, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh và bầu 2.769 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, riêng đơn vị bầu cử số 2 của xã Long Tân (huyện Phú Riềng) mới bầu được 3 trong tổng số 5 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu theo luật định.

Ông Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tổ chức cuộc bầu cử thêm tại đơn vị bầu cử số 2 của xã Long Tân. Thời gian tổ chức bầu cử là sau 15 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử theo luật định./.

Tổng hợp theo Hà Nội mới/Vietnam+

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện