Thời sự - Chính trị

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu

18:02, 11/05/2021
Sáng 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quỳ Châu. 
Các ứng viên
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunei, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ma rốc; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An; Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các bà: Lang Thị Phượng, Nguyễn Thị Thảo.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, thuộc đơn vị bầu cử số 14 có 5 ứng cử viên gồm các ông, bà: Quế Thị Ngọc Trâm; Võ Minh Thế; Vương Quang Minh; Vi Văn Hanh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu
Ông Đặng Xuân Phương - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunei, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ma rốc trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc.

Chương trình hành động của các ứng viên đều thể hiện quyết tâm, đem hết năng lực, tâm huyết thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, vì dân, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của địa phương; quan tâm tạo cơ chế cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn để các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển nhanh hơn;

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.
Ông Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.
Ông Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động.
Ông Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày dự kiến chương trình hành động.

Quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai cho sản xuất, quản lý bảo vệ rừng gắn với kế sinh nhai cho Nhân dân; vấn đề lao động, việc làm cho đồng bào miền núi, dân tộc; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi, luôn trân trọng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phát huy vai trò làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Trung ương và địa phương để thúc đẩy giải quyết những vấn đề được cử tri và chính quyền địa phương quan tâm.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, các cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thực hiện đúng nội dung chương trình hành động của mình đã đề ra, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân và góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh./.

Hà Thảo

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện