Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Đảm bảo an toàn cao nhất trước, trong và sau khi bão số 8 vào đất liền

21:18, 13/10/2021
Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 8 tại các địa phương, ngay trong tối 13/10, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó trưởng ban Thường trực Ban Chi đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đến cuối buổi chiều nay (13/10), toàn bộ hơn 3.400 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Bên cạnh đó, 1035/1061 hồ đập đã đầy nước đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành đúng theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo tại cuộc làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo tại cuộc làm việc.

Đối với 21 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó 8 hồ chứa có dung tích lớn gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Bậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Sông Quang, Khe Thơi, đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các vị trí khu cách ly tập trung, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cộng đồng, trường học, tạo điều kiện cho người có chỗ tránh trú trong trường hợp gặp bão và mưa, lũ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao công tác ứng phó với cơn bão số 8 của tỉnh Nghệ An chặt chẽ, đồng bộ; tuy nhiên, cần thông báo để người dân không chủ quan. 

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kết luận buổi kiểm tra.
Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kết luận buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, tỉnh cần kiểm soát tốt công tác vận hành, xả lũ hồ đập trên địa bàn, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân khu vực hạ du trước, trong và sau khi bão vào đất liền. Quân đội, Công an cần duy trì lực lượng trực 24/24, sẵn sàng giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, tổ chức cứu trợ khi có yêu cầu; Đồng thời kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực ven biển trước khi bão vào đất liền; Đặc biệt, kiểm tra và đảm bảo an toàn cho người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khi trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 8. Hàng năm, tỉnh Nghệ An luôn phải đối diện với thiên tai bão lũ, cụ thể như năm 2020 có đến 10.000 người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn, hơn nữa thiệt hại về kinh tế cũng lên đến 1.500 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong công tác ứng trực, trước khi cơn bão số 8 đổ bộ vào đất liền, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện